Sóc Trăng:

Cứu sống 7 ngư dân bị tàu lạ đâm chìm giữa biển khơi

(Dân trí) - Ngày 1/4, Trung tá Võ Hoàng Liệt - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bãi Giá (huyện Trần Đề, Sóc Trăng) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 7 thuyền viên trên tàu BV-75023 bị tàu lạ đâm chìm trên biển Côn Đảo khi đang ở tọa độ 9° 44’ 500” N - 107° 22’ 900” E. Những ngư dân này do tàu đánh bắt cá của ngư dân Sóc Trăng phát hiện và cứu sống, đưa vào bờ an toàn.

Theo Trung tá Võ Hoàng Liệt, vào hồi 16h ngày 30/3, Chỉ huy Đồn Biên phòng Bãi Giá tiếp nhận tin báo từ tàu cá mang biển số ST-96868.TS do ông Trần Văn Khởi (SN 1957, ngụ thị trấn Trần Đề) làm chủ đang đánh bắt ngoài biển vùng gần Côn Đảo, phát hiện có 7 người đang trôi dạt trên biển tại tọa độ 09° - 09’ N, 106° - 55’ E.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Bãi Giá yêu cầu những người trên tàu của ông Khởi tập trung cứu nạn, chăm sóc và đảm bảo an toàn cho người bị nạn, đồng thời liên lạc với tàu ST-91379.TS của ông Trần Huy Hoàng (55 tuổi) đến tiếp nhận và đưa 7 thuyền viên bị nạn vào bờ.

Đến sáng ngày 31/3, Đồn Biên phòng Bãi Giá tiếp nhận 7 người bị nạn nói trên tại Trạm kiểm soát Biên phòng Trần Đề, tiến hành kiểm tra sức khỏe, hoàn tất hồ sơ, thủ tục và bàn giao 7 ngư dân bị nạn cho cơ quan chức năng ở Bà Rịa - Vũng Tàu cùng thân nhân đưa về quê.

7 thuyền viên bị nạn gồm: Trần Văn Vĩ (SN 1975, thuyền trưởng), Nguyễn Văn Hồ (SN 1983), Vũ Huỳnh Tố (SN 1987), Lê Văn Tú (SN 1978), Phan Thanh Vương (SN 1988), Hà Nam Định (SN 1990, những người này đều ngụ tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Thế Dũng (SN 1990, ngụ tại xã Hải Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Ngư dân đang được cán bộ quân y của Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng chăm sóc sức khỏe.
Ngư dân đang được cán bộ quân y của Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng chăm sóc sức khỏe.

Theo trình bày với cơ quan chức năng, thuyền trưởng Trần Văn Vĩ cho biết, khoảng 13h30 ngày 28/3, khi đang neo đậu tàu biển số BV-75023.TS ở ngoài khơi thì có một chiếc tàu lạ đâm vào, tất cả thuyền viên bị rơi xuống biển, còn tàu bị chìm ngay sau đó, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 950 triệu đồng. Sau khi rơi xuống biển, các ngư dân trên tàu đã gom phao câu tôm kết thành bè bám vào nhau chờ tàu khác cứu giúp. Đến sáng ngày 30/3, các ngư dân được tàu mang số hiệu ST- 96868.TS phát hiện, cứu hộ.

Theo thuyền trưởng Vĩ, tàu lạ gây tai nạn có đặc điểm sơn màu nâu, phía sau lái có ghi dòng chữ Hong Kong, kiểu dáng như tàu buôn.

Sau khi các ngư dân vào bờ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi ngư phủ 500.000 đồng để họ sớm trở về gia đình.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đang thăm hỏi các ngư dân.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đang thăm hỏi các ngư dân.

Trung tá Võ Hoàng Liệt cho biết, đơn vị đã đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng kiến nghị với các ngành chức năng có chính sách hỗ trợ, động viên về vật chất, tinh thần cho 2 tàu ST-96868.TS và tàu ST-91379.TS đã có công cứu người bị nạn.

Bên con tàu của mình, ông Trần Huy Hoàng (chủ tàu ST-91379.TS) tâm sự: “Với ngư dân chúng tôi, cứu được người lâm nạn là niềm vui, hạnh phúc lắm rồi. Chúng tôi không tính toán so đo gì cả. Làm nghề đi biển thì tất cả ngư dân đều thương nhau, coi nhau như người trong một nhà cả nên hễ có người bị nạn thì tàu nào cũng giúp thôi”. Ông Hoàng cho biết thêm, sau khi đưa các ngư dân bị nạn vào bờ an toàn, tàu của ông sẽ lấy thêm nhiên liệu và nước đá, nước ngọt để ngày 2/4 lại tiếp tục trở lại ngư trường đánh bắt.

Ông Trần Huy Hoàng bên chiếc tàu cá đã đưa 7 ngư dân vào bờ an toàn.
Ông Trần Huy Hoàng bên chiếc tàu cá đã đưa 7 ngư dân vào bờ an toàn.

Được biết, khoảng cách từ nơi phát hiện các ngư phủ bị trôi dạt vào tới cảng Trần Đề khoảng 70 hải lý nhưng các ngư dân trên tàu ST-96868.TS và tàu ST-91379.TS không quản ngại xa xôi, sóng gió, tốn kém nhiên liệu… để đưa các ngư dân bị nạn vào bờ an toàn.

Cao Xuân Lương