Thừa Thiên Huế:

Cứu mẹ, con bị chết theo do lún bùn

(Dân trí) - Chiều tối 5/11, tin từ ông Nguyễn Trường Chính, Chủ tịch UBND xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết tại xã vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước, khiến 2 mẹ con chết thương tâm.

Theo đó, vào khoảng 15h30’ chiều ngày 5/11, bà Nguyễn Thị Y. (50 tuổi, trú thôn 2, xã Vinh Thanh, Thừa Thiên Huế) cùng con trai là Phan Bá T. (20 tuổi) đi hái rau muống ở hồ sen của xã.

Khi đang hái rau, bà Y. không may bị ngã xuống, trúng vũng bùn sâu và chìm dần. Thấy vậy, anh T. liền lao tới cứu mẹ. Nhưng do túi bùn lún nhanh khiến cho cả 2 mẹ con chìm xuống sâu.

Một số người dân phát hiện, ngay lúc đó đã kêu cứu mọi người đến ứng cứu khẩn cấp. Nhưng khi mọi người đến và đưa được 2 mẹ con bà Y. và anh T. lên thì hai người đã tử vong.


Người dân đưa xác 2 mẹ con bị chết đuối thương tâm lên bờ

Người dân đưa xác 2 mẹ con bị chết đuối thương tâm lên bờ

Trong chiều tối ngày 5/11, chính quyền xã Vinh Thanh đã đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Ông Nguyễn Trường Chính, Chủ tịch UBND xã Vinh Thanh cho biết, gia đình bà Y. có hoàn cảnh khá khó khăn, chồng đã mất, nhiều năm qua bà Y. đã phải làm nhiều nghề để nuôi 3 người con. Ngoài anh T. mất cùng mẹ trong tai nạn này, gia đình còn 2 người con nữa.

Đại Dương