Ninh Bình:

Cứu hộ tàu hàng 2.500 tấn mắc cạn, nguy cơ lật chìm

Thái Bá

(Dân trí) - Đồn Biên phòng Kim Sơn cùng Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng Ninh Bình) vừa cứu hộ, lai dắt thành công tàu hàng 2.500 tấn bị mắc cạn, nguy cơ lật chìm; cứu sống 9 thuyền viên vào bờ an toàn.

Ngày 22/9, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng cứu hộ gồm: Đồn Biên phòng Kim Sơn và Hải đội 2 đã lai dắt tàu Việt Trung 69 cùng 9 thuyền viên cập cầu cảng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đáy an toàn tuyệt đối.

Trước đó, khoảng 11h ngày 20/9, Đồn Biên phòng Kim Sơn nhận được điện cứu hộ từ tàu Việt Trung 69 (công suất 750CV, trọng tải 2.500 tấn) đi từ Quảng Ninh về cảng Ninh Phúc (Ninh Bình) lấy hàng bất ngờ bị mắc cạn, nguy cơ bị lật chìm.

Cứu hộ tàu hàng 2.500 tấn mắc cạn, nguy cơ lật chìm - 1

Tàu Việt Trung 69 được cứu hộ, lai dắt thành công đến nơi an toàn.

Thuyền trưởng tàu Trương Văn Đương (SN 1974, trú Quỳnh Thọ, Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, khi đến vị trí 19.52.938N - 106.05.268E, ngang phao số 5 (khu vực Cửa Đáy) sóng lớn làm tàu bị dạt vào bãi cạn. Thuyền trưởng cùng 8 thuyền viên đã cố gắng điều khiển tàu ra khỏi khu vực nguy hiểm nhưng bất thành.

Nhận được điện, các đơn vị đã khẩn trương triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn. Tàu NĐ 95777 TS của ông Vũ Văn Mão (Nghĩa Hưng, Nam Định) được trưng dụng tham gia cứu hộ. Cùng với đó, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tổ chức khám sức khỏe và cấp thuốc, lương thực, thực phẩm cho các thuyền viên trên tàu.

Sau hơn 1 ngày, con tàu Việt Trung 69 được cứu hộ thành công, lai dắt ra khỏi nơi nguy hiểm, đưa đến nơi an toàn. Các thuyền viên được cứu hộ kịp thời, sức khỏe ổn định.