Cà Mau:

Cứu 4 ngư dân trôi dạt trên biển

(Dân trí) - Tàu bị chìm, các ngư dân đang trôi dạt trên biển thì được lực lượng bộ đội biên phòng có mặt cứu vớt kịp thời.

Chiều ngày 3/11, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau xác nhận thông tin trên và cho biết, hiện sức khỏe của 4 ngư dân đã ổn định trở lại.

Thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 23h tối ngày 2/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau nhận được tín hiệu cấp cứu của tàu CM-98946 TS, do ông Nguyễn Hoàng Khởi (ngụ huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) làm chủ, đang hành nghề thu mua tôm trên biển thì bị chìm tại khu vực gần đảo Hòn Khoai. Thời điểm tàu gặp nạn, trên tàu có 4 thuyền viên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau điều động nhiều cán bộ tại Đồn biên phòng Hòn Khoai cùng tàu BP 19.06.01 kết hợp với tàu cá của các ngư dân trong khu vực tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Sau gần 1 giờ nỗ lực, lực lượng làm nhiệm vụ đã cứu vớt thành công 4 ngư dân khi đang trôi dạt trên biển và đưa vào đất liền an toàn.

Ông Huỳnh Văn Chiến (45 tuổi, ngụ Bạc Liêu, thuyền trưởng của tàu) kể lại, khi ông đang cho tàu chạy theo hướng vào đảo Hòn Khoai thì bất ngờ đâm phải đá ngầm dẫn đến xảy ra tai nạn.

Hiện, lực lượng làm nhiệm vụ đang tiến hành trục vớt chiếc tàu bị gặp nạn trên biển.

Tuấn Thanh