Cứu 2 phương tiện, 8 người gặp nạn trên biển

Trần Lê

(Dân trí) - Ngày 30/3, Đồn Biên phòng thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã cứu được 2 phương tiện, 8 ngư dân gặp nạn trên biển.

Thông tin từ Đồn biên phòng Sầm Sơn cho biết, khoảng 3h ngày 30/3, tàu TH 90073 TS công suất 400 CV do ông Nguyễn Văn Hảnh (trú tại khu phố Tiến Lợi, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn) làm chủ, kiêm thuyền trưởng đang đi khai thác thủy sản thì bị mất lái, dạt vào bãi cạn tại khu vực phao số 4 cửa Lạch Hới.

Cứu 2 phương tiện, 8 người gặp nạn trên biển - 1

Đồn biên phòng Sầm Sơn (Thanh Hóa) ứng cứu được 2 phương tiện và 8 ngư dân gặp nạn trên biển.

Thời điểm gặp nạn, trên tàu của ông Hảnh có 7 thuyền viên. Nhận được tin báo, Bộ đội biên phòng Sầm Sơn đã cử lực lượng phối hợp với các tàu cá của ngư dân tổ chức ứng cứu. Đến khoảng 12h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa người và phương tiện vào bờ an toàn.

Cùng ngày, chiếc thuyền mủng công suất 20 CV của anh Nguyễn Văn Lực, trú tại khu phố Sơn Thủy, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn đi khai thác thủy sản về, đang vào cửa cống Sông Đơ thì bị lật do sóng to, trên thuyền có một người. Đồn biên phòng Sầm Sơn đã cử lực lượng phối hợp cùng các ngư dân kịp thời cứu vớt, đưa người và phương tiện vào bờ an toàn.