Quảng Ninh:

Cuốc phải mìn khi đào hầm than, 3 công nhân thương vong

(Dân trí) - Quá trình đào cuốc đá dưới hầm lò, nhóm công nhân đã cuốc phải mìn còn sót lại, khiến quả mìn phát nổ. Sự cố khiến 1 công nhân tử vong, 2 công nhân khác bị thương nặng và đang phải điều trị tích cực tại bệnh viện.

than-1470232382214

Cuốc phải mìn trong hầm than, 3 công nhân thương vong. (Ảnh, minh hoạ).

Thông tin từ Công ty than Mạo Khê T(thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) cho biết, vào hồi 19h30 phút, ngày 2/8, tại khu Tây Bắc II, ở mức – 230 do Công ty Than Mạo Khê quản lý, đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm 3 công nhân thương vong.

Theo thông tin từ Công ty Than Mạo Khê, công nhân Đinh Xuân Khánh (sinh năm 1988, trú tại khu Công Nông, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) là công nhân bậc 3/6, phân xưởng Đào lò số 4, cùng nhóm thợ được giao nhiệm vụ đào lò khu Tây Bắc II, mức -230.

Trong quá trình cuốc đá dưới nền lò đã cuốc phải mìn còn sót lại, gây nổ, khiến công nhân Khánh tử vong, 2 công nhân khác cùng làm nhiệm vụ tại khu vực này bị thương là Đỗ Thành Luân (sinh năm 1987) và Vũ Đình Khánh (sinh năm 1965).

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ đã khẩn trương đưa các công nhân gặp nạn vào bệnh viện cấp cứu. Trong đó, công nhân Đỗ Thành Luân bị thương nặng đã được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội) cấp cứu; còn công nhân Vũ Đình Khánh hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (TP Uông Bí).

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV), Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ 26 triệu đồng cho gia đình nạn nhân Khánh.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tuấn Hợp