1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cục CSGT nói về việc "uống siro, dùng thuốc sâu răng dính lỗi nồng độ cồn"

Trần Thanh

(Dân trí) - Lãnh đạo Cục CSGT đã có những lý giải về thắc mắc của người dân khi ăn hoa quả, uống siro, dùng thuốc sâu răng... khiến hơi thở có nồng độ cồn thì có bị xử lý không?

Sáng 22/2, tại trụ sở Cục CSGT (Bộ Công an) diễn ra Hội nghị về kết quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023. Dự hội nghị có lãnh đạo Cục CSGT cùng nhiều cơ quan, đơn vị thông tấn báo chí.

Không có chuyện uống siro, dùng thuốc đau răng... bị phạt nồng độ cồn

Tại hội nghị, một số cơ quan báo chí đặt câu hỏi với lãnh đạo Cục CSGT, liên quan đến những băn khoăn của người dân trước một số thông tin trên mạng xã hội về việc trong quá trình xử lý vi phạm nồng độ cồn ở ngưỡng thấp hoặc người dân nói uống sirô, ngậm thuốc sâu răng… khi bị phát hiện có nồng độ cồn thì CSGT xử lý ra sao?

Cục CSGT nói về việc uống siro, dùng thuốc sâu răng dính lỗi nồng độ cồn - 1

Thiếu tướng Lê Xuân Đức (Ảnh: Trần Thanh).

Trả lời câu hỏi trên, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết, trên máy đo nồng độ cồn có 2 chế độ, một là chế độ đo định tính, hai là chế độ đo định lượng.

"Khi lực lượng CSGT xác định người đó có nồng độ cồn thì mới bắt đầu tiến hành đo nồng độ theo chỉ số, để xác định hàm lượng là bao nhiêu. Do vậy, những trường hợp mà mạng xã hội đăng tải là ăn hoa quả, sử dụng thuốc đau răng... thì đã được đo trước bằng định tính, nếu máy xác định có nồng độ cồn ở mức cao thì CSGT mới tiếp tục đo bằng định lượng. Do vậy, CSGT không thể xử lý sai những trường hợp mà không có nồng độ cồn được", Thiếu tướng Đức lý giải.

Theo lãnh đạo Cục CSGT, lực lượng CSGT xử lý các vi phạm rất rõ ràng, đo bằng định tính trước khi đo bằng định lượng trong máy đo nồng độ cồn. Do vậy, lực lượng CSGT đã thực hiện một cách rất công khai, minh bạch, và không xử lý sai các trường hợp không sử dụng rượu bia.

Cũng theo Thiếu tướng Lê Xuân Đức, qua phối hợp làm việc và tổ chức hội thảo nhiều lần giữa Cục CSGT và Bộ Y tế cho thấy, sẵn trong cơ thể chúng ta đã có một lượng men nhất định trong máu để giải quyết tiêu hóa sinh lý ở con người, và đó là nồng độ cồn bình thường ở trong máu.

"Bởi vậy, khi CSGT đo nồng độ cồn qua hơi thở, chắc chắn người bị thổi nồng độ cồn sẽ được đo định tính bằng máy đo nồng độ cồn trước, rồi sau đó mới đo sang định lượng, kết quả sẽ ra chỉ số là bao nhiêu thì sẽ được căn cứ theo quy định tại Nghị định 100 mà xử lý. Do vậy không thể có chuyện ăn hoa quả, uống siro hay dùng thuốc đau răng mà bị phạt lỗi vi phạm nồng độ cồn được", lãnh đạo Cục CSGT khẳng định.

Cục CSGT nói về việc uống siro, dùng thuốc sâu răng dính lỗi nồng độ cồn - 2

Trung tá Dương Thị Thu Trang (Ảnh: Trần Thanh).

Cũng trả lời về câu hỏi trên của đại diện cơ quan báo chí, Trung tá Dương Thị Thu Trang - Phó trưởng Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT cho biết, từ khi xây dựng luật phòng chống tác hại của rượu, bia và các nghị định liên quan đến xử phạt như Nghị định 100, các cơ quan chức năng của Bộ Công an cũng như cơ quan Bộ Y tế qua rất nhiều lần hội thảo, đã nghiên cứu và xác định được các ngưỡng vi phạm liên quan đến nồng độ cồn.

Theo Trung tá Trang, qua các ý kiến trên mạng xã hội liên quan đến việc uống sirô, nước hoa quả... làm xuất hiện nồng độ cồn, đến nay có trường hợp phát hiện nồng độ cồn được đưa vào bệnh viện để xét nghiệm máu cho kết quả ở mức rất thấp.

"Dựa vào kết quả này sẽ có trường hợp không bị xử phạt. Tuy nhiên, các trường hợp này rất hãn hữu bởi ngưỡng vi phạm đã được tham vấn bởi các cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế trước khi ban hành quy định", Trung tá Trang lý giải.