1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Cục CSGT đường thủy kiểm tra bến đò “tử thần” Nam Phong

(Dân trí) - Sau khi <i>Dân trí</i> đăng tải thực trạng “nhồi nhét” hàng trăm khách trên chiếc đò 12 người ở bến đò Nam Phong, xã Phong Hoá, Cục CSGT đường thủy, Phòng CSGT cùng các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, xử lý, tìm biện pháp khắc phục.

Ngay sau khi báo Điện tử Dân trí phản ánh tình trạng: “Rùng mình cảnh thuyền 12 người “nhồi” gần... 100 khách” ở bến đò Nam Phong, Cục CSGT đường thủy, Phòng CSGT và các cơ quan chức năng ở tỉnh Quảng Bình đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra thực tế tại bến đò “tử thần” này. Qua quá trình kiểm tra, đoàn đã thừa nhận những gì báo nêu là hoàn toàn có cơ sở. Tiến hành kiểm tra thực tế tại bến đò Nam Phong, cơ quan chức năng phát hiện thuyền luôn chở quá tải, số người mặc áo phao rất ít…
 
Cục CSGT đường thủy kiểm tra bến đò “tử thần” Nam Phong
Cục CSGT đường thủy và Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành kiểm tra ở bến đò Nam Phong

Chiều 26/3, Thượng tá Lê Xuân Thu, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, qua kiểm tra thực tế ở bến đò Nam Phong, đoàn đã tiến hành lập biên bản, tạm thu giữ giấy phép hoạt động của chủ đò, hoàn tất hồ sơ và bàn giao lại cho Công an huyện Tuyên Hóa trực tiếp xử lý vi phạm.

Đoàn kiểm tra cũng đã họp bàn và nghiên cứu tìm ra các giải pháp khắc phục. “Trước mắt, để khắc phục tình trạng đò chở quá tải trong giờ cao điểm, địa phương cần phải tăng thêm thuyền, người điều khiển và chỉ đạo Công an xã Phong Hóa bố trí lực lượng túc trực ở bến đò những lúc cao điểm để đảm bảo an toàn cho người dân”, Thượng tá Thu cho biết thêm.
Cục CSGT đường thủy kiểm tra bến đò “tử thần” Nam Phong

Trước mắt sẽ tăng thêm thuyền trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu đi lại và đảm bảo an toàn cho người dân

Cũng trong chiều 26/3, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Thanh Hương, Chủ tịch UBND xã Phong Hóa cho biết, hiện xã cũng đã thông báo về các thôn, nếu ai có nhu cầu chèo đò ở bến Nam Phong thì đến UBND xã đăng ký để tăng thêm thuyền phục vụ người dân, tránh tình trạng thuyền chở quá tải như vừa qua. Theo nguồn tin riêng của Dân trí, hiện cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp xử lý đối với chủ đò Mai Văn Hoài.

Đặng Tài