1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

CSGT xử lý hơn 80.000 "ma men", phạt gần 400 tỷ đồng

Trần Thanh

(Dân trí) - Sau 2 tháng thực hiện cao điểm, cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý hơn 80.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền gần 400 tỷ đồng.

Ngày 16/1, Cục CSGT Bộ Công an cho biết, sau 2 tháng (từ ngày 15/11/2022 đến 12/1/2023) thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các sự kiện lớn, cả nước đã xảy ra hơn 1.800 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 1.026 người, bị thương hơn 1.300 người.

Cụ thể, đường bộ xảy ra hơn 1.800 vụ, làm chết 1.015 người, bị thương 1.319 người; TNGT đường sắt xảy ra 15 vụ, làm 11 người chết, bị thương 3 người; TNGT đường thủy xảy ra 1 vụ, làm 1 người bị thương.

Quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 520.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), phạt tiền gần 1.000 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe (GPLX), bằng, chứng chỉ chuyên môn hơn 90.000 trường hợp.

CSGT xử lý hơn 80.000 ma men, phạt gần 400 tỷ đồng - 1

Sau 2 tháng thực hiện cao điểm, CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 80.000 "ma men" (Ảnh: Trần Thanh).

Trong đó, lực lượng CSGT cả nước đã xử lý hơn 80.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền gần 400 tỷ đồng; xử lý hơn 18.000 trường hợp vi phạm cơi nới thùng xe, chở hàng quá trọng tải, quá khổ, phạt tiền gần 100 tỷ đồng; xử lý gần 85.000 trường hợp vi phạm về tốc độ trên đường bộ, phạt tiền gần 150 tỷ đồng...

Trong công tác đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, lực lượng CGST đã trực tiếp và phối hợp các lực lượng chức năng, phát hiện 282 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, ma túy, bắt giữ 311 đối tượng; 205 vụ, 93 đối tượng buôn lậu và gian lận thương mại; 30 vụ, 21 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ...

Theo Cục CSGT, trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về các giải pháp bảo đảm TTATGT; xác định việc tập trung xử lý đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, xe quá khổ, quá tải, cơi nới thùng xe là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của lực lượng CSGT.

Ngoài ra, Cục CSGT sẽ tăng cường công tác chỉ huy, điều khiển giao thông, phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí để kịp thời thông báo về tình hình giao thông, các vị trí tuyến đường xảy ra ùn tắc, phương án phân luồng, khuyến cáo người tham gia giao thông lựa chọn, thay đổi lộ trình, thời gian di chuyển cho phù hợp trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

"Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp ô tô kinh doanh vận tải hành khách chở quá số người quy định hoạt động trên các tuyến giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023…", Cục CSGT thông tin.