Thanh Hóa:

CSGT Thanh Hóa trả lại tiền cho người đánh rơi

(Dân trí) - Trong lúc tuần tra, lực lượng CSGT- Công an Thanh Hóa đã nhặt được 30 triệu đồng trên Quốc lộ. Sau 3 ngày tích cực xác minh, tìm kiếm, lực lượng CSGT đã tìm được chủ nhân và trao trả lại số tài sản trên.

Chiều 28/11, đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Thanh Hóa, Đội CSGT số 6 cùng tổ công tác đã trao trả toàn bộ số tiền trên cho anh Lê Đình Hiếu (SN 1973), trú tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa),

Trước đó, vào lúc 17h50 ngày 25/11, tại km 210+600 Quốc lộ 10 thuộc địa bàn xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), tổ công tác Đội CSGT số 6 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa do Thiếu tá Lương Xuân Hùng làm tổ trưởng cùng Thượng úy Ngô Ngọc Bích, Nguyễn Khắc Thắng và Trung úy Nguyễn Văn Mạnh đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thì phát hiện bên lề đường có một bọc giấy màu trắng.

Anh Hiếu nhận lại số tiền đã mất từ lãnh đạo Phòng CSGT.
Anh Hiếu nhận lại số tiền đã mất từ lãnh đạo Phòng CSGT.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong bọc giấy có hóa đơn bán hàng cùng toàn bộ số tiền 30 triệu đồng. Sự việc được báo cáo tới lãnh đạo phòng, chỉ huy đội biết để xác minh, làm rõ, tìm kiếm để trao trả cho người bị mất.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định anh Lê Đình Hiếu - nhân viên giao hàng cho một công ty trên địa bàn chính chính là chủ nhân của số tiền trên. Trong lúc đi giao nhận hàng, do bất cẩn, anh Hiếu đã đánh rơi toàn bộ số tiền cùng hóa đơn, giấy tờ của công ty.

Bình Minh