1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

CSGT ra quân phòng, chống đua xe trước thềm AFF Cup 2016

(Dân trí) - Để xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép trong suốt thời gian diễn ra giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2016, tối 18/11, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) - Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan, đồng loạt ra quân thực hiện kế hoạch phòng, chống đua xe trái phép.

CSGT ra quân phòng, chống đua xe trước thềm AFF Cup

Theo Phòng PC67, hiện nay tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng có chiều hướng phức tạp, nhất là các đêm có đội tuyển Việt Nam thi đấu giải bóng đá vô địch Đông Nam Á và nếu giành chiến thắng, dự báo có thể xảy ra tình trạng lợi dụng tụ tập đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Với phương châm “phòng hơn chống”, Phòng PC67 thành lập các tổ tuần tra kiểm soát phối hợp với các lực lượng như: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Phòng Cảnh sát cơ động (PK20), Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh (113), Công an các quận, huyện và Thanh niên xung phong, nhằm tổ chức nhiều phương án đấu tranh quyết liệt, xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép trong suốt thời gian diễn ra giải bóng đá vô địch Đông Nam Á.

Lực lượng CSGT TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan, đồng loạt ra quân thực hiện kế hoạch phòng, chống đua xe trái phép đêm 18/11
Lực lượng CSGT TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan, đồng loạt ra quân thực hiện kế hoạch phòng, chống đua xe trái phép đêm 18/11

Trung tá Huỳnh Trung Phong, Phó Trưởng phòng PC67, cho biết: Các tổ CSGT thực hiện nhiệm vụ tuần tra khép kín 24/24 trên các tuyến đường vừa công khai kết hợp hóa trang (sử dụng camera ghi nhận tình hình) để nắm thông tin các thanh thiếu niên chạy xe gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép, cũng như các thanh thiếu niên phóng nhanh, lạng lách đánh võng, nẹt pô, rú ga có biểu hiện quá khích. Đặc biệt là những đêm có đội tuyển Việt Nam thi đấu, các tổ tuần tra sẽ có mặt trên tất cả các tuyến đường đảm trách để xử lý triệt để những dấu hiệu mới phát sinh.

Cũng theo Trung tá Phong, bắt đầu từ 0h hàng ngày, các Tổ Công tác liên ngành sẽ tổng kiểm tra hành chính tất cả các phương tiện, trong đó tập trung vào các đối tượng là thanh thiếu niên có dấu hiệu nghi vấn tham gia tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, sử dụng các phương tiện đã thay đổi kết cấu như đèn, còi, pô, “đôn zên”, “xoáy nòng” …. Đồng thời chủ động trong việc phát hiện các đối tượng nghi vấn phạm tội, các trường hợp cất giấu vũ khí, công cụ hỗ trợ, ma túy…

Theo ghi nhận của PV Dân trí, trong đêm đầu ra quân, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử ý nhiều trường hợp chạy xe vào đường cấm, lạng lách đánh võng, sử dụng xe thay đổi kết cấu…

Xuất quân
Xuất quân
Các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra khép kín 24/24 trên các tuyến đường vừa công khai kết hợp hóa trang
Các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra khép kín 24/24 trên các tuyến đường vừa công khai kết hợp hóa trang
Một trường hợp chạy xe thay đổi kết cấu và có hành vi lạng lách đánh võng bị CSGT dừng xe kiểm tra
Một trường hợp chạy xe thay đổi kết cấu và có hành vi lạng lách đánh võng bị CSGT dừng xe kiểm tra
Ngoài việc kiểm tra hành chính, lực lượng Cảnh sát cơ động và Cảnh sát 113 sẽ kiểm tra cốp xe để phòng ngừa tội phạm
Ngoài việc kiểm tra hành chính, lực lượng Cảnh sát cơ động và Cảnh sát 113 sẽ kiểm tra cốp xe để phòng ngừa tội phạm

Một chiếc xe đã được độ lại nhiều chi tiết

Một chiếc xe đã được độ lại nhiều chi tiết

Lực lượng chức năng kiểm tra số khung và số máy xe
Lực lượng chức năng kiểm tra số khung và số máy xe

Một trường hợp bị kiểm tra nồng độ cồn.

Một trường hợp bị kiểm tra nồng độ cồn.

Đình Thảo

CSGT ra quân phòng, chống đua xe trước thềm AFF Cup 2016 - 9