1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Công ty khai thác quặng thiếc ở Nghệ An bị xử phạt 250 triệu đồng

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Một công ty khai thác quặng ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An vừa bị cơ quan chức năng huyện này xử phạt 250 triệu đồng và đình chỉ hoạt động hơn 4 tháng.

Ngày 3/7, UBND huyện Quỳ Hợp đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thiếc Hà An vì 3 lỗi.

Cụ thể gồm: Sử dụng khoáng sản không đúng mục đích quy định trong Giấy phép khai thác khoáng sản khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Lập không đầy đủ sổ sách, chứng từ, văn bản, tài liệu có liên quan để xác định sản lượng khai thác thực tế hàng năm.

Không nộp thiết kế mỏ đã phê duyệt cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản.

Công ty khai thác quặng thiếc ở Nghệ An bị xử phạt 250 triệu đồng - 1

Hệ thống xử lý và bể chứa thải của công ty nằm ngoài khu vực đất chưa được thuê (Ảnh: Huy Nhâm).

Tổng hợp 3 lỗi trên, Công ty TNHH thiếc Hà An bị xử phạt 250 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản 4,5 tháng.

Công ty này cũng vi phạm trong việc thuê đất khi toàn bộ 5 bể chứa khu vực 2 của công ty đang nằm ngoài diện tích thuê đất.

Những ngày cuối tháng 6, tại khu vực Công ty TNHH thiếc Hà An, nước thải đục ngầu đổ ra dòng suối Bắc.  

UBND huyện Quỳ Hợp đã thành lập đoàn kiểm tra, rà soát theo dấu vết ngược dòng suối Nậm Huống từ xã Châu Cường lên đầu nguồn nước chảy. Lực lượng chức năng đã xác định nguồn phát sinh nước thải có dấu hiệu ô nhiễm là điểm cuối đầu nguồn từ khu vực mỏ của Công ty TNHH thiếc Hà An.

Công ty khai thác quặng thiếc ở Nghệ An bị xử phạt 250 triệu đồng - 2

Cán bộ Trung tâm Quan trắc Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An lấy mẫu nước, bùn đỏ tại các khu vực nghi vấn để kiểm tra, xác định nguyên nhân (Ảnh: Huy Nhâm).

Qua kiểm tra thực tế tại khu vực mỏ vào ngày 2/7, Công ty TNHH thiếc Hà An đã dừng hoạt động từ ngày 30/1.

Tại vị trí cống thoát còn có nước và bùn màu đục, vàng sẫm chảy ra khe tự nhiên nhập vào dòng suối Nậm Huống. Bùn lắng màu đục, vàng sẫm tại vị trí hệ thống mương thu gom nước mưa chảy tràn của công ty có cùng màu với bùn lắng tại khu vực suối Nậm Huống.

Trong buổi làm việc với đoàn kiểm tra, ông Đặng Xuân Lực, Giám đốc điều hành Công ty TNHH thiếc Hà An, cho biết công ty đang ngừng hoạt động để hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật. Nước từ khu vực hầm lò chảy ra hàng ngày được công ty xử lý trước khi bơm xả vào hang cát tơ, sau đó chảy ra môi trường.

Công an huyện Quỳ Hợp đang phối hợp với Trung tâm Quan trắc Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An lấy mẫu nước tại các khu vực để làm rõ nguyên nhân và xử lý vụ việc theo quy định.