1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công ty Hào Dương còn vi phạm luật lao động

(Dân trí) - Ngày 16/10, lãnh đạo Công ty Cổ phần thuộc da Hào Dương đã thừa nhận thêm nhiều hành vi vi phạm mới với đoàn kiểm tra liên ngành gồm An ninh kinh tế, Quản lý xuất nhập cảnh và Ban Quản lý Khu công nghiệp - Khu chế xuất (HEPZA).

Các hành vi trên bao gồm: nhận 89 người nước ngoài vào làm việc tại công ty nhưng không có giấy phép lao động theo quy định (nhiều người visa đã hết hạn), 134/656 lao động không được ký hợp đồng dù ngành nghề sản xuất độc hại, xây dựng không phép nhiều công trình (3 nhà xưởng, nhà văn phòng và nhà chuyên gia)…

Trước đó, ngày 15/10, Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM cũng đã tiến hành lập biên bản 3 hành vi vi phạm của Công ty Hào Dương, bao gồm: xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép, xả nước thải chưa xử lý và xả thải với lưu lượng 2.000 m3/ngày đến dưới 5.000 m3/ngày vào nguồn nước không có giấy phép.

Với hàng loạt hành vi trên, cộng với quá trình vi phạm kéo dài trong 3 năm qua, mức độ vi phạm của Công ty Hào Dương đã được xác định là nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc xử lý đơn vị này vẫn còn đang gặp rất nhiều khó khăn.

Đơn vị có chức năng giám sát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường là Thanh tra Sở TNMT thì lại đề nghị HEPZA xử lý nghiêm bằng hình thức thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và con dấu. 

Nhưng HEPZA lại có văn bản trần tình là “những cơ sở pháp lý để xử lý vi phạm về môi trường như thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp vi phạm về lĩnh vực môi trường chưa được quy định”.

Do vậy, vẫn chưa thể thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của Công ty Hào Dương. Nhưng HEPZA cũng đề nghị UBND TP mạnh dạn cho HEPZA thí điểm thực hiện việc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư này. Ngoài ra, HEPZA cũng đề xuất UBND TP đình chỉ ngay hoạt động của Công ty Hào Dương.

Còn Sở TNMT thì có chức năng xử phạt hành chính, theo ý ông Nguyễn Văn Phước, Phó giám đốc Sở TNMT, thì nên chuyển qua cơ quan công an xem xét xử lý hình sự. Và ngày 15/10, Sở đã lập biên bản vi phạm, hoàn tất hồ sơ gửi Công an TPHCM khởi tố hình sự. Từ lúc này, trách nhiệm xử lý thuộc về Công an TP. Vì vậy, Sở không ra quyết định xử phạt hành chính Công ty Hào Dương. Theo ông Phước, “đó là quy định”.

Tuy nhiên, việc xử lý hình sự được hay không cũng là một vấn đề. Vì theo thượng tá Nguyễn Văn Hoàng Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường, Công an TPHCM, phát biểu trong Hội nghị Chuyên đề Môi trường TP (ngày 7/10) thì: việc xử lý mạnh tay các doanh nghiệp vi phạm luật bảo vệ môi trường hiện nay rất khó khăn, vì hoạt động của lực lượng cảnh sát môi trường vẫn còn thiếu nhiều quy định cụ thể.

Do vậy, để xứ lý một cách nghiêm khắc hành vi phá hoại môi trường sống, chây lờn trước pháp luật của Công ty Hào Dương chỉ có thể trong chờ vào việc có chấp nhận “thí điểm” hay không của UBND TP.

Tùng Nguyên - Đoàn Quý