Công ty 100% vốn nước ngoài dùng đất sai mục đích, bị truy thu 2,2 tỷ đồng
(Dân trí) - Một công ty có 100% vốn nước ngoài được tỉnh Bạc Liêu cho thuê đất từ 20 năm trước nhưng sử dụng sai mục đích hàng trăm nghìn m2.
Ngày 11/3, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu vừa có kết luận thanh tra việc giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Công ty TNHH khoa học kỹ thuật thủy sản Việt Nam Ưu tú Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu).
Công ty Toàn Cầu sở hữu 100% vốn nước ngoài, được UBND tỉnh Bạc Liêu cho thuê hơn 515.780m2 đất, hoạt động từ năm 2004 tại xã Hiệp Thành, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu,
Trong đó có hơn 499.300m2 đất nông nghiệp khác (xây dựng trại sản xuất tôm giống) với hình thức trả tiền thuê đất hàng năm; hơn 16.400m2 đất cơ sở sản xuất kinh doanh (xây dựng trại sản xuất tôm giống), hình thức trả tiền thuê đất một lần.
Theo cơ quan thanh tra, từ khi được thuê đất đến nay, công ty đã triển khai đầu tư sản xuất tôm giống và nuôi trồng thủy sản; chưa thực hiện việc sản xuất thuốc vi sinh vật, xây dựng nhà máy chế biến thức ăn phục vụ nuôi trồng thủy sản và xây dựng nhà máy chế biến hàng thủy sản đông lạnh xuất khẩu.

Công ty Toàn Cầu tại vùng ven biển Bạc Liêu (Ảnh: CTV).
Sau khi được nhà nước cho thuê đất, Công ty Toàn Cầu tiến hành xây dựng trại sản xuất tôm giống, diện tích hơn 66.300m2; nuôi trồng các loại thủy sản (tôm, cua, cá,...) hơn 439.400m2; diện tích còn lại ngoài hàng rào, chưa sử dụng.
"Công ty được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp khác và đất sản xuất kinh doanh nhưng sử dụng hơn 439.400m2 nuôi trồng thủy sản để sản xuất, kinh doanh đến thời điểm thanh tra (gần 20 năm) là không đúng mục đích sử dụng, sai quy định", cơ quan thanh tra chỉ rõ.
Công ty Toàn Cầu còn ký hợp đồng liên doanh với một công ty khác nhưng thực tế công ty cho thuê lại đất, đã vi phạm Luật Đất đai.
Cũng theo thanh tra, Công ty Toàn Cầu được miễn, giảm tiền thuê đất theo ngành nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư và các chính sách khác có liên quan theo từng giai đoạn. Đến ngày 21/5/2024, công ty còn phải nộp theo nghĩa vụ tài chính hơn 100 triệu đồng.
Ngoài ra, do sử dụng đất sai mục đích nên công ty này phải nộp bổ sung hơn 2,2 tỷ đồng (gồm thu hồi tiền thuê đất đã được miễn, giảm; tiền chậm nộp về quản lý thuế).
Thanh tra tỉnh Bạc Liêu xác định, để xảy ra những vi phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về UBND xã Hiệp Thành, UBND TP Bạc Liêu, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh (thời điểm thanh tra).
Ngoài kiến nghị Công ty Toàn Cầu nộp hơn 2,2 tỷ đồng vào ngân sách do sử dụng đất sai mục đích, cơ quan thanh tra cũng kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo, cá nhân, bộ phận từng giai đoạn phụ trách của các đơn vị có liên quan.