Cà Mau:

Công trình tiền tỷ mới sử dụng đã hư hỏng nghiêm trọng

(Dân trí) - Đó là công trình lộ giao thông từ xã Rạch Chèo (huyện Phú Tân, Cà Mau) đến trung tâm của huyện này. Công trình có chiều dài khoảng 10km, tổng mức đầu tư 66 tỷ đồng, được khởi công vào năm 2010.

Tiếp xúc với phóng viên vào ngày 14/10, nhiều người dân sống dọc theo tuyến đường từ xã Rạch Chèo về trung tâm huyện Phú Tân bức xúc cho rằng, công trình tiền tỷ nhưng sử dụng chưa được bao lâu đã hư hỏng, họ nghi ngờ có điều bất thường ở chất lượng của công trình này.

Một đoạn bị sụp lún.
Một đoạn bị sụp lún.

Ông T.N.N. (ngụ ấp Tân Nghĩa) nói: “Chỉ mới cho xe lưu thông không lâu, công trình đã bị lún nghiêm trọng. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh đến HĐND các cấp trong những đợt tiếp xúc cử tri nhưng đến nay tình trạng vẫn như vậy”.

Còn chị L.T.L. thì bức xúc: “Trước khi xây dựng, ngành chức năng đã cho cán bộ khảo sát công trình mới đưa vào thiết kế xây dựng, nên việc đổ lỗi cho là “đất mới’ thì không thể chấp nhận được”.

Theo ghi nhận của phóng viên, công trình này chỉ mới thông xe chưa bao lâu, chưa được bàn giao thì đã xuống cấp trầm trọng, có những đoạn bị sụp lún với độ sâu gần 2m, kéo dài 40m, thậm chí có những đoạn sụp lún kéo dài đến vài trăm mét.

Dư luận nghi ngờ chất lượng công trình không được đảm bảo.
Dư luận nghi ngờ chất lượng công trình không được đảm bảo.

Ông Trần Hữu Phước- Chủ tịch UBND huyện Phú Tân- khẳng định: “Nguyên nhân sụp lún là do vấn đề khách quan. Bởi, trước đây vùng đất này thuộc đất rừng, lớp bùn hữu cơ rất dày và rời rạc nên đất chân rất yếu”.

Dư luận cho rằng, trước khi thi công, cơ quan chức năng đã thành lập các đoàn giám sát gồm nhiều cán bộ chuyên môn thực nghiệm, thiết kế, thi công, giám sát công trình... Bây giờ đổ lỗi cho độ lún của đất là không thể chấp nhận được. 

Tuấn Thanh