Hà Nội:

Công tác răn đe tội phạm nâng cao hiệu quả, nhờ cảnh sát 141

(Dân trí) - Hà Nội hiện có 15 tổ cảnh sát 141 với khoảng 150 người, thường xuyên tuần tra và kiểm soát ở 24 địa bàn trọng điểm của Thủ đô.

Tại hội nghị triển khai công tác dịp Tết Nguyên đán 2015 do Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) tổ chức ngày 28/1, đại diện Công an Hà Nội cho biết từ khi lực lượng cảnh sát 141 (gồm CSGT, cảnh sát cơ động và cảnh sát hình sự) ra đời, công tác đấu tranh, răn đe tội phạm, đặc biệt là những đối tượng  tàng trữ vũ khí nóng trong người đã đạt được hiệu quả to lớn. Công tác đảm bảo trật tự, an ninh trên các tuyến phố, địa bàn trọng điểm được nâng lên rõ rệt.

Cảnh sát 141 thực thi nhiệm vụ (Ảnh: Tiến Nguyên).
Cảnh sát 141 thực thi nhiệm vụ (Ảnh: Tiến Nguyên).

“Từ năm 2012 tới nay chúng tôi đã thu giữ hơn 2.000 vũ khí quân dụng, súng săn, thể thao và công cụ hỗ trợ là hơn 5.400. Số lượng thu trong tay tội tạm qua từng năm có giảm, năm 2012-2013 giảm 30% so với năm trước, năm 2014 giảm 50% so với năm trước”- đại diện Công an Hà Nội cho biết.

Công an Hà Nội đang tổ chức 15 tổ công tác 141 với khoảng 150 cán bộ, chiến sĩ được chia ra thành nhiều ca, kíp để liên tục tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ ở 24 địa bàn trọng điểm trên toàn thành phố. Các vụ án điểm cũng được 3 ngành (công an, tòa án, viện kiểm sát) ở Hà Nội phối hợp để đưa ra xét xử công khai, đảm bảo tính răn đe, giáo dục rất cao.

Lực lượng công an phối hợp với hải quan sân bay quốc tế Nội Bài đã kịp thời ngăn chặn các vụ buôn lậu súng săn các loại từ nước ngoài về Việt Nam.

“Năm qua Công an Hà Nội đã tăng cường nhiều biện pháp, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý thị trường nên gian lận thương mại đã được kiềm chế. Tổng số vụ khám phá được là hơn 1.277 vụ, với 1.300 đối tượng; khối lượng hàng hóa tiêu hủy giá trị trên 652 tỷ đồng”- đại diện Công an Hà Nội cho biết.

Thế Kha