Thanh Hóa:

Công sở “vắng như chùa bà đanh” vì cán bộ đi du lịch

(Dân trí) - Buổi sáng đầu tuần, nhiều người dân địa phương đến công sở xã Hà Tân, huyện Hà Trung, Thanh Hóa để liên hệ công việc và làm giấy tờ nhưng hầu hết cán bộ, công nhân viên UBND xã không có mặt tại trụ sở.

Theo phản ánh của một số công dân xã Hà Tân, huyện Hà Trung, sáng 20/4 là ngày thứ 2 đầu tuần, nhiều người dân địa phương tới UBND xã làm việc thì không có ai ở trụ sở, chỉ có 2 cán bộ địa phương có mặt là Phó Chủ tịch HĐND xã và Chủ tịch Hội Phụ nữ xã; còn lại các phòng, ban vẫn cửa đóng then cài.

Ông Nguyễn Thành Chung - Phó Chủ tịch HĐND.
Ông Nguyễn Thành Chung - Phó Chủ tịch HĐND.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, phóng viên đã có mặt tại UBND xã Hà Tân để tìm hiểu sự việc, qua tìm hiểu được biết, tại trụ sở UBND xã vào sáng ngày thứ 2 (20/4), chỉ có 2 phòng mở cửa là phòng Phó Chủ tịch HĐND xã và Phòng Ban Công an xã, còn lại các bộ phận khác cửa phòng đều khóa kín.

Tại công sở nơi ra vào khu tầng 1 chỉ có vài chiếc xe máy của lực lượng công an viên một số thôn lên UBND trực.

UBND xã Hà Tân chỉ có một số ít người ở nhà trông coi.
UBND xã Hà Tân chỉ có một số ít người ở nhà trông coi.

Theo ông Nguyễn Thành Chung - Phó Chủ tịch HĐND xã - hiện chỉ có ông và Chủ tịch Hội Phụ nữ xã ở nhà trực, còn lại cán bộ, viên chức UBND xã đều đi du lịch Đà Nẵng từ chiều thứ 6 (17/4).

“Tôi ở nhà trực mọi việc, còn chị Chủ tịch Hội Phụ nữ xã bị ốm không đi được, nếu như có ai đến xin giấy tờ thì đành hẹn hôm khác vì con dấu không có”, ông Chung cho biết.

Các phòng lãnh đạo và phòng ban chức năng đóng cửa.
Các phòng lãnh đạo và phòng ban chức năng đóng cửa.

Cũng theo ông Chung cho biết, trước khi đi, lãnh đạo địa phương có thông báo cho bà con là nghỉ việc, và theo lịch trình, tối ngày 20/4, đoàn đi du lịch sẽ về đến địa phương.

Sự việc cán bộ, lãnh đạo UBND xã đi du lịch tập thể không bố trí người ở nhà để giải quyết công việc cho dân khiến nhiều người dân địa phương bức xúc.

Trần Lê