1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Công dân ra đời mà Chủ tịch thành phố email chúc mừng, sẽ rất phấn khởi"

Hà Mỹ

(Dân trí) - Nhấn mạnh triển khai dữ liệu điện tử liên thông đem lại nhiều lợi ích, Thứ trưởng Bộ Công an nêu ví dụ một công dân ra đời mà được Chủ tịch thành phố gửi email chúc mừng thì người dân rất phấn khởi.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ, nhấn mạnh nội dung trên tại cuộc làm việc với UBND TP Hà Nội ngày 14/3, về một số nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai Đề án 06 trên địa bàn thành phố. 

Báo cáo của Hà Nội cho thấy thành phố đã tiếp nhận 85.675 hồ sơ liên thông khai sinh và 5.031 hồ sơ liên thông khai tử. Tỷ lệ thực hiện hồ sơ trực tuyến khai sinh đạt 99% và khai tử đạt 25,6%.

Liên quan việc này, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc cho biết yêu cầu về đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cả người dân và cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý.

"Bây giờ, một công dân ra đời mà Chủ tịch UBND thành phố gửi email chúc mừng, được cấp khai sinh, hộ khẩu, giấy tờ liên quan thì rất phấn khởi. Hay người không may quá cố cũng có lãnh đạo thành phố gửi email chia buồn và thông báo đã hoàn tất chế độ bảo hiểm, thanh toán chế độ chính sách khác, đó là việc đáng hoan nghênh", Thứ trưởng Bộ Công an nói. 

Công dân ra đời mà Chủ tịch thành phố email chúc mừng, sẽ rất phấn khởi - 1

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, Tổ phó Tổ công tác Đề án 06/Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc với UBND TP Hà Nội, chiều 14/3 (Ảnh: P.Linh).

Cùng với việc triển khai dữ liệu điện tử liên thông, ông Ngọc nhấn mạnh mục tiêu người dân không phải đến cơ quan công quyền để xác nhận lý lịch tư pháp. 

Theo ông, các cơ quan cần dứt khoát không để cơ hội nào có thể lợi dụng, bắt người dân phải xác nhận bằng giấy tờ. Các bộ ngành cũng khẳng định đến ngày 30/3, việc cấp lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID có thể triển khai và Hà Nội cần chuẩn bị chu đáo cho kế hoạch này. 

Ở lĩnh vực y tế, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh các cơ sở y tế phải triển khai được sổ sức khỏe điện tử, dù là công lập hay tư nhân, to hay nhỏ đều phải tham gia hệ thống và "mọi người dân đều phải hưởng lợi từ việc này". 

Công dân ra đời mà Chủ tịch thành phố email chúc mừng, sẽ rất phấn khởi - 2

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nêu những kiến nghị của thành phố với bộ ngành liên quan trong việc triển khai Đề án 06 (Ảnh: P.Linh).

Ông Thanh cũng đề nghị các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ thành phố đồng bộ các dữ liệu khác như dân cư, số nhà để có giải pháp hiệu quả, lâu dài trong quản lý.

Về xây dựng dữ liệu đất đai, vướng mắc nhất hiện nay là ứng dụng, phần mềm chưa phù hợp. Hà Nội đang khẩn trương khắc phục, khai thác ngay dữ liệu đã có để phục vụ người dân…

Riêng về đánh biển số nhà, Bộ Xây dựng cho biết đang nỗ lực xây dựng trình Chính phủ, phấn đấu đến tháng 7/2024 sẽ có thông tư hướng dẫn quản lý, đánh biển số nhà. Bộ cũng sẽ có phần mềm quản lý nhà ở, thị trường bất động sản với số nhà là một trường thông tin. 

Thu phí giữ xe không dùng tiền mặt

Liên quan đến việc thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại các điểm trông giữ xe trên địa bàn, lãnh đạo Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết từ ngày 9/2, thành phố đã thí điểm tại 3 bãi đỗ xe máy và 4 bãi đỗ ô tô ở phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc.

Một số kết quả được ghi nhận như tỷ lệ thu không dùng tiền mặt tại các bãi đỗ xe thí điểm đạt trên 50% với xe máy và gần 70% với ô tô.

Công dân ra đời mà Chủ tịch thành phố email chúc mừng, sẽ rất phấn khởi - 3

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao quyết tâm chính trị của thành phố Hà Nội trong thực hiện thí điểm Đề án 06 (Ảnh: P.Linh).

Theo lãnh đạo Văn phòng UBND TP Hà Nội, thành phố đang xây dựng hệ thống giao thông thông minh trên địa bàn, trong đó có tính năng của hệ thống là thu phí thông minh từ tìm kiếm đến thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe.

Sở Giao thông Vận tải được giao lên kế hoạch tổng thể triển khai toàn thành phố trước ngày 30/3. Sau đó, thành phố sẽ thí điểm tại các điểm đỗ của Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ để rút kinh nghiệm, nhân rộng toàn địa bàn. 

Trao đổi thêm về nội dung này, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ việc thu phí không dùng tiền mặt sẽ có hiệu ứng giảm ùn tắc từ cửa ngõ đến trung tâm. Việc này cũng hạn chế được tội phạm có tổ chức ở những khu vực này.

Dù vậy, Thứ trưởng Bộ Công an lưu ý cần phân biệt rõ bãi đỗ và lòng đường. Trong đó, các bãi trông giữ xe ở lòng đường cần được chú ý với phương châm "dứt khoát ai có năng lực mới được làm, kết hợp với kinh nghiệm sử dụng camera, phạt nguội để triển khai".