Công bố dự thảo giá trị thiệt hại trong vụ cưỡng chế đầm tôm

(Dân trí) - Ngày 12/6, Hội đồng Thẩm định giá TP Hải Phòng đã làm việc với bà Nguyễn Thị Thương và Phạm Thị Hiền (vợ và em dâu ông Vươn) để công bố dự thảo giá trị thiệt hại các công trình bị phá hủy trong vụ cưỡng chế đầm tôm xảy ra ngày 5/1/2012.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1887/Vu-cuong-che-dam-tom-gay-nhieu-tranh-cai-tai-Hai-Phong.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Vụ cưỡng chế đầm tôm gây nhiều tranh cãi tại Hải Phòng</b></a>

Trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Thị Thương cho biết: Trong buổi làm việc với gia đình bà Thương tại trụ sở UBND huyện Tiên Lãng - Hải Phòng ngày 12/6, Hội đồng Thẩm định giá TP Hải Phòng cho biết kết luận dự thảo giá trị thiệt hại các công trình bị phá hủy trong vụ cưỡng chế ngày 5/1.

Gia đình ông Vươn không chấp nhận dự thảo thiệt hại gần 290 triệu đồng của 
Gia đình ông Vươn không chấp nhận dự thảo thiệt hại gần 290 triệu đồng của Hội đồng Thẩm định giá TP Hải Phòng.

Theo đó, các căn nhà và công trình phụ trợ tại khu đầm của ông Vươn có tổng trị giá xây dựng là hơn 430 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi khấu trừ theo thời gian, giá trị bị thiệt hại là gần 290 triệu đồng. Trong đó tài sản của ông Vươn bị thiệt hại 98 triệu đồng, căn nhà hai tầng và công trình phụ của ông Quý được xác định thiệt hại gần 192 triệu đồng.

Sau khi nghe công bố dự thảo giá trị thiệt hại tài sản của gia đình gần 290 triệu đồng, hai bà Thương, Hiền đã không chấp thuận giá mà Hội đồng Thẩm định đưa ra. Bà Thương và bà Hiền đề nghị nếu gia đình bà không nhận được mức bồi thường giá trị tài sản trên 600 triệu đồng thì đoàn cưỡng chế phải xây lại toàn bộ các công trình đã phá hủy.

Đã hơn 4 tháng từ khi vụ án hủy hoại tài sản tại khu đầm nhà ông Vươn được Công an Hải Phòng khởi tố ngày 8/2, đến nay những cá nhân liên quan vẫn chưa bị  truy cứu trách nhiệm hình sự. Nguyên nhân một phần do Hội đồng thẩm định giá TP Hải Phòng chưa có kết quả thẩm định giá trị thiệt hại chính thức.

Thế Cường