1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công binh làm nhiệm vụ dò mìn trong khuôn viên khách sạn JW Marriott

(Dân trí) - Khoảng 10 lính đặc công làm nhiệm vụ rà phá bom mìn quanh các lùm cỏ, gốc cây trong khuôn viên khách sạn JW Marriott (đường Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm), cảnh sát cơ động cũng đứng canh gác tại đây.

Công binh làm nhiệm vụ dò mìn trong khuôn viên khách sạn JW Marriott - 1

Lực lượng công binh rà soát bom mìn trong khuôn viên khách sạn

 

Theo nghi nhận của  phóng viên vào sáng nay 24/2, tại khu vực khách sạn JW Marriott (đường Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm) có nhiều cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ đứng canh gác xung quanh, cùng với đó, có khoảng 10 lính đặc công đang rà phá bom mìn quanh các lùm cỏ, gốc cây bên trong khuôn viên của khách sạn.
Công binh làm nhiệm vụ dò mìn trong khuôn viên khách sạn JW Marriott - 2
Công binh làm nhiệm vụ dò mìn trong khuôn viên khách sạn JW Marriott - 3

Kiểm tra các khu vực "có thể tiềm ẩn nguy  hiểm"

 
Khách sạn JW Marriott được cho là nơi ở của đoàn Tổng thống Mỹ trong thời gian ông làm việc tại Hà Nội. Việc rà phá bom mìn này khiến nhiều người dân hiếu kỳ đứng quan sát và chụp hình đã liên tục bị cảnh sát nhắc nhở, yêu cầu di chuyển.
Công binh làm nhiệm vụ dò mìn trong khuôn viên khách sạn JW Marriott - 4

Nhiều cảnh sát cơ động đứng xung quanh khu vực của khách sạn

 

Một tổ an ninh tại điểm cao cũng liên tục dùng ống nhòm quan sát các hướng quanh khách sạn. Dọc đường Đỗ Đức Dục, nhiều camera giám sát được lắp đặt tại các cột đèn ven đường.

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai sắp diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 27 đến 28/2/2019, lực lượng quân đội phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai thực hiện nhiều phương án kiểm tra, kiểm soát tại khu vực diễn ra hội nghị và các địa điểm, hoạt động liên quan, sẵn sàng làm chủ mọi tình huống, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trong những ngày diễn ra hội nghị.

Dự kiến trong những ngày tới, nhiều chuyến chuyển chở thiết bị, phương tiện phục vụ đoàn Tổng thống Mỹ sẽ đáp tới Hà Nội.

Trần Thanh