1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Công binh dò mìn trên tuyến đường Tổng thống Mỹ đi qua

(Dân trí) - Chiều nay (22/5), nhiều bộ đội công binh đã tiến hành dò mìn trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (đoạn đối diện với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - Hà Nội) - nơi dự kiến đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đi qua vào đêm nay.

An ninh được thắt chặt tất cả các lối ra vào Cảng hàng không quốc tế Nội Bài
An ninh được thắt chặt tất cả các lối ra vào Cảng hàng không quốc tế Nội Bài


Xe chở bộ đội công binh đi dò mìn trên đường Võ Văn Kiệt

Xe chở bộ đội công binh đi dò mìn trên đường Võ Văn Kiệt

Công binh dò mìn trên tuyến đường Tổng thống Mỹ đi qua - 3

Công binh dò mìn trên tuyến đường Tổng thống Mỹ đi qua - 4


Kiểm tra cẩn thận từng hốc cây, ngọn cỏ.

Kiểm tra cẩn thận từng hốc cây, ngọn cỏ.

Công binh dò mìn trên tuyến đường Tổng thống Mỹ đi qua - 6

Công binh dò mìn trên tuyến đường Tổng thống Mỹ đi qua - 7

Không bỏ qua tất cả các điểm khả nghi
Không bỏ qua tất cả các điểm khả nghi

Công binh dò mìn trên tuyến đường Tổng thống Mỹ đi qua - 9

Công binh dò mìn trên tuyến đường Tổng thống Mỹ đi qua - 10

Công binh dò mìn trên tuyến đường Tổng thống Mỹ đi qua - 11


Dò mìn kỹ càng trên dải phân cách tuyến đường Võ Văn Kiệt.

Dò mìn kỹ càng trên dải phân cách tuyến đường Võ Văn Kiệt.

Nguồn tin riêng của Dân trí cho hay, chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài sớm hơn giờ dự kiến ban đầu, trong đêm nay (22/5) chứ không phải sang rạng sáng ngày mai (23/5) như kế hoạch trước đó.

Dự kiến, Tổng thống Barack Obama sẽ rời sân bay quốc tế Nội Bài bằng ô tô bọc thép được mang từ Mỹ sang, dẫn đoàn có lực lượng Cảnh sát giao thông Việt Nam, lực lượng an ninh và công an các quận, huyện, phường, xã đứng chốt dọc tuyến di chuyển.

Phía Mỹ, hộ tống Tổng thống Obama về khách sạn dưới đường bộ có lực lượng an ninh và mật vụ Mỹ, trên trời có trực thăng Marine One. Tổng thống Obama sẽ có chương trình làm việc chính thức tại Việt Nam bắt đầu vào sáng 23/5.

Nguyễn Dương