1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Công an vào cuộc vụ nhân viên nhà xe có dấu hiệu làm lây lan dịch bệnh

Thúy Diễm

(Dân trí) - Nam nhân viên nhà xe Tiến Oanh (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tiếp xúc nhiều người, làm lây lan dịch bệnh. Hiện cơ quan công an đang vào cuộc làm rõ.

Chiều 20/7, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, cơ quan điều tra đang xác minh, thu thập các tài liệu liên quan để xác định có hay không các dấu hiệu lây lan dịch bệnh của nhân viên nhà xe Tiến Oanh.

Công an vào cuộc vụ nhân viên nhà xe có dấu hiệu làm lây lan dịch bệnh - 1

Nơi ở của gia đình bệnh nhân là nhân viên nhà xe bị phong tỏa.

"Vụ việc đang được làm rõ, khi đủ căn cứ sẽ khởi tố theo quy định", Thượng tá Tuấn nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 17/7, bệnh nhân N.T.H. (36 tuổi, ngụ xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) là nhân viên của nhà xe Tiến Oanh (TP Buôn Ma Thuột) đã được kết luận dương tính với SARS-CoV-2.

Theo báo cáo nhanh của CDC Đắk Lắk, bệnh nhân là nhân viên nhà xe thường xuyên tiếp xúc tài xế và lơ xe từ TPHCM về TP Buôn Ma Thuột. Ngoài ra, bệnh nhân còn trở về từ vùng dịch TPHCM nhưng đi lại, tiếp xúc nhiều người.

Công an vào cuộc vụ nhân viên nhà xe có dấu hiệu làm lây lan dịch bệnh - 2

Đường Hai Bà Trưng (TP Buôn Ma Thuột) cũng bị phong tỏa liên quan đến nam nhân viên nhà xe Tiến Oanh.

Cụ thể, từ ngày 10-17/7, bệnh nhân đã đi đến 18 địa điểm tại TP Buôn Ma Thuột như bệnh viện, siêu thị, quán nhậu, ngân hàng, đi đánh tennis, đi ăn uống các hàng quán…

Tính đến trưa 20/7, bệnh nhân này đã lây lan cho ít nhất 8 người khác gồm: vợ, con, các nhân viên nhà xe...

Liên quan đến trường hợp ngày, ngành y tế TP Buôn Ma Thuột đã ra thông báo khẩn tìm người đến 18 địa điểm. Tiến hành truy vết, phong tỏa, khử khuẩn nhiều địa điểm…

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp UBND tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Chính phủ.