1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Công an và quân đội tổ chức cứu hộ Rào Trăng 3 bằng đường thủy

Đại Dương

(Dân trí) - Từ sáng đến chiều 18/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp lực lượng công binh tiếp tục triển khai phương án cứu hộ cứu nạn bằng đường thủy.

Ngay từ sáng sớm khi trời có dấu hiệu tạnh mưa, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh cùng lực lượng công binh đã huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ, người dân thông thuộc địa bàn, sông nước ở địa phương cùng các trang thiết bị chuyên dụng triển khai phương án tiếp cận hiện trường để tiếp tục tìm và đưa các nạn nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy.

Công an và quân đội tổ chức cứu hộ Rào Trăng 3 bằng đường thủy  - 1
Công an và quân đội tổ chức cứu hộ Rào Trăng 3 bằng đường thủy  - 2

Lực lượng công an và quân đội công binh phối hợp đi đường thủy trong ngày 18/10

Sau khi bàn bạc thống nhất phương án tác chiến sao cho an toàn, hiệu quả, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an, quân đội đã phối hợp để đi vào hiện trường vụ sạt lở. 

Công an và quân đội tổ chức cứu hộ Rào Trăng 3 bằng đường thủy  - 3
Công an và quân đội tổ chức cứu hộ Rào Trăng 3 bằng đường thủy  - 4

Các cano tiến vào vùng lũ

Hiện nay, do tuyến đường 71 đang bị sạt lở nghiêm trọng nên việc tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy được đặt lên hàng đầu. Sau khi vượt lũ vào thủy điện Rào Trăng 4, các chiến sĩ công an, quân đội đang băng rừng vào khu vực và trú lại qua đêm nay, 18/10, để ngày mai tiếp tục tìm kiếm.

Công an và quân đội tổ chức cứu hộ Rào Trăng 3 bằng đường thủy  - 5
Công an và quân đội tổ chức cứu hộ Rào Trăng 3 bằng đường thủy  - 6

Huy động thuyền máy

Từ ngày 13/10 đến nay, với mũi đường thủy chủ đạo, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang nỗ lực, tìm cách tiếp cận hiện trường. Công an tỉnh đã đưa 24 cán bộ công nhân và 2 thi thể ra ngoài; đồng thời cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho những người ở lại thủy điện Rào Trăng 3.  

Công an và quân đội tổ chức cứu hộ Rào Trăng 3 bằng đường thủy  - 7

Sau khi đi đường thủy, đoàn cứu hộ lại đi đường núi, rừng để vượt thêm hơn 10km vào thủy điện Rào Trăng 3 tìm kiếm