Hà Nội:

Công an thông báo tìm nữ sinh lớp 12 bỏ nhà đi trong đêm

Trần Thanh

(Dân trí) - Sau 2 ngày tìm kiếm, gia đình anh Chính vẫn chưa có thông tin gì về con gái Phạm X.U. (học sinh lớp 12 trường THPT Nhân Chính) đã bỏ nhà đi trước đó.

Công an thông báo tìm nữ sinh lớp 12 bỏ nhà đi trong đêm - 1

Hình ảnh cháu U. trước khi bỏ nhà đi (Ảnh gia đình cung cấp).

Sáng ngày 16/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Phạm Đức Chính (47 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, đến nay gia đình vẫn chưa tìm thấy tung tích con gái mình là Phạm X.U. (sinh năm 2003, học sinh lớp 12 trường THPT Nhân Chính, quận Thanh Xuân).

Theo anh Chính, trước đó, cháu U. đi khỏi nhà lúc 23h50 ngày 14/11, đến nay không thấy về.

Đặc điểm nhận dạng, cháu U. cao khoảng 1m57, cân nặng khoảng 42 kg, mặt tròn để tóc dài gần hết lưng, có cắt mái phía trước, có nốt ruồi gần nhân trung. Khi đi nữ sinh lớp 12 mặc áo sơ mi đuôi tôm cộc tay màu đen dài qua mông, quần màu đen, áo khoác ngoài là áo khoác đồng phục trường THPT Nhân Chính màu trắng phối xanh đen, chân đi dép nhựa hai quai song song.

Theo anh Chính, vào đêm 14/11, trước khi rời khỏi nhà con gái không có biểu hiện gì bất thường. Bạn bè của cháu cũng chủ yếu là ở trên mạng xã hội. Gia đình anh đang tìm hiểu, xem lại camera xem con gái có đi cùng với ai hay không.

"Năm nay cháu đang cuối cấp nên gia đình cũng nhắc nhở cháu học hành cẩn thận và sinh hoạt giờ giấc điều độ thì cháu có nói rằng sống trong nhà ngột ngạt và muốn chuyển ra ngoài để sống. Gia đình tôi đang tìm hiểu xem con đi đâu. Sau sự việc gia đình tôi cũng đã báo chính quyền địa phương", anh Chính cho hay.

Ai thấy nữ sinh Phạm X.U. ở đâu xin báo giúp gia đình theo số điện thoại anh Chính: 0989.994.305

Liên quan đến vụ việc này, sáng cùng ngày, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân Trung cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin gia đình nữ sinh U. đến trình bày việc con bỏ nhà đi.

"Sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường đã hướng dẫn gia đình lên đơn vị trình báo, đồng thời phường cũng đã làm báo cáo gửi các cơ quan chức năng để phối hợp tìm cháu U. Từ hôm qua tới nay phía phường thường xuyên cùng gia đình rà soát các mối quan hệ với các bạn trong lớp, thân quen với nữ sinh để tìm kiếm", lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân Trung thông tin.