Thừa Thiên Huế:

Công an thành phố Huế khẩn cấp cứu dân ra khỏi vùng lũ nguy hiểm

Đại Dương – Quang Công

(Dân trí) - Chiều 11/10, Công an thành phố Huế đã huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương các phường khẩn cấp đến cứu các hộ dân đang bị nguy hiểm bởi lũ dữ.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, kết hợp với các hồ thủy điện xả lũ nước sông Hương và tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố lên nhanh, Công an thành phố Huế đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ ứng phó với ngập lụt đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, đồng thời hỗ trợ lương thực phẩm cho các hộ bị ngập lụt.

Công an thành phố Huế khẩn cấp cứu dân ra khỏi vùng lũ nguy hiểm - 1

Nước nhiều nơi ngập sâu hơn 1m, công an đi ghe đến và đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm vào chiều nay 11/10

Đến chiều 11/10, hàng loạt tuyến đường và nhà dân trên địa bàn thành phố Huế bị ngập sâu trong nước từ 1m đến 2m.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, Công an thành phố Huế thành lập Trung đội phản ứng nhanh, phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã di dời 320 hộ hơn 1.000 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Đồng thời, công an cũng chuẩn bị các phương án, tiếp tục di dời hơn 500 hộ nằm trong vùng thấp trũng, hộ neo đơn, già yếu, có nhiều trẻ em...

Công an thành phố Huế khẩn cấp cứu dân ra khỏi vùng lũ nguy hiểm - 2

Nhiều cán bộ chiến sĩ đi cứu dân

Đơn vị đã tổ chức hỗ trợ cho người dân hơn 1.000 thùng mì tôm và nhu yếu phẩm trong lúc bị ngập lụt, nước cô lập; đưa nhiều trường hợp đau ốm, sinh nở đến bệnh viện kịp thời.

Hiện nước đang tiếp tục lên, lực lượng Cảnh sát giao thông trật tự thường xuyên tuần tra kiểm soát, chốt chặn nhắc nhở các phương tiện giao thông không đi vào các tuyến đường bị ngập sâu, những khu vực nước chảy nguy hiểm.                                                           

Công an thành phố Huế khẩn cấp cứu dân ra khỏi vùng lũ nguy hiểm - 3

Đưa các em bé ra khỏi vùng trũng lũ lớn

Công an thành phố Huế khẩn cấp cứu dân ra khỏi vùng lũ nguy hiểm - 4

Tiếp tế mì tôm

Công an thành phố Huế khẩn cấp cứu dân ra khỏi vùng lũ nguy hiểm - 5

Phương tiện để cứu dân là các ghe nhỏ

Công an thành phố Huế khẩn cấp cứu dân ra khỏi vùng lũ nguy hiểm - 6

Cán bộ phường An Tây cùng công an đi cứu dân

Công an thành phố Huế khẩn cấp cứu dân ra khỏi vùng lũ nguy hiểm - 7

Đưa phao cùng đến cứu người dân thoát khòi lũ dữ. Bên cạnh lực lượng công an thì bộ đội đóng vai trò chủ chốt trong việc cứu dân

Công an thành phố Huế khẩn cấp cứu dân ra khỏi vùng lũ nguy hiểm - 8

Sơ tán các hộ dân bị ngập sâu trong nước. Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế tính đến chiều 11/10 có 53.385 nhà bị ngập lụt, 3 người người chết, 1 người mất tích và 7 người bị thương