Công an ra quân xử lý trật tự đô thị sau phản ánh của Bí thư Hà Nội

Trần Thanh

(Dân trí) - Sáng 15/10, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với UBND và Công an phường Định Công (quận Hoàng Mai) đã ra quân giải quyết các "điểm nóng" về trật tự đô thị trên địa bàn.

Ngày 15/10, trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tá Hoàng Minh Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, trong đợt ra quân này, ngoài tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, lực lượng chức năng cũng huy động sự vào cuộc của các tổ dân phố, khu dân cư... giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về trật tự đô thị tại các khu chung cư, đường ven, đường gom, các hồ trên địa bàn...

Công an ra quân xử lý trật tự đô thị sau phản ánh của Bí thư Hà Nội - 1

Công an quận Hoàng Mai phối hợp với UBND và Công an phường Định Công ra quân giải quyết các điểm nóng về trật tự đô thị trên địa bàn (Ảnh: Hoàng Tuấn).

"Với đặc thù của địa bàn vừa có đô thị mới vừa xen lẫn làng cổ, nhiều lối đi ngang, đơn vị đã tổ chức khảo sát, kiến nghị cơ quan chức năng bố trí thêm bãi trông giữ phương tiện và vận động người dân cam kết thực hiện văn minh đô thị, hạn chế dừng đỗ xe trước cửa nhà là những lối rẽ, đường ngang có diện tích lòng đường nhỏ hẹp", Thiếu tá Tuấn nói.

Còn theo lãnh đạo UBND phường Định Công, qua khảo sát, những trường hợp dừng đỗ phương tiện trái quy định, chủ yếu là ô tô tại sân khu chung cư, các đường gom, hầu hết là của người dân sinh sống trên địa bàn.

Công an ra quân xử lý trật tự đô thị sau phản ánh của Bí thư Hà Nội - 2

Lực lượng chức năng xử lý, nhắc nhở những trường hợp vi phạm trật tự đô thị (Ảnh: Hoàng Tuấn).

"Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, các lực lượng chức năng phường vẫn thường xuyên tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Song, tại một số thời điểm vẫn có những trường hợp cố tình vi phạm", vị lãnh đạo nói.

Trước tình trạng trên, UBND phường Định Công đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, Công an phường tổ chức đợt cao điểm ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đặc biệt những hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông.

Theo ghi nhận, sáng 15/10, trên địa bàn phường Định Công, chính quyền và Công an phường đã tổ chức cắm chốt ứng trực 24/24 tại 2 hồ Định Công và Đầm Sòi nhằm ngăn chặn việc tập trung đông người câu cá, uống bia… 

Công an ra quân xử lý trật tự đô thị sau phản ánh của Bí thư Hà Nội - 3

Một số trường hợp vi phạm bị nhắc nhở (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Thời gian tới, để tạo chuyển biến sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, hằng ngày, ngoài việc duy trì tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cố định và lưu động, tổ chức tuần tra... chính quyền cùng Công an phường Định Công sẽ tiếp tục vận động người dân chung tay tham gia xây dựng văn minh đô thị từ những hành động thiết thực nhất.

Công an ra quân xử lý trật tự đô thị sau phản ánh của Bí thư Hà Nội - 4

Lực lượng chức năng tuần tra, xử lý các vi phạm trên địa bàn phường Định Công (Ảnh: Hoàng Tuấn).

"Trong đợt này, ngoài việc yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, UBND phường sẽ huy động sự vào cuộc của lãnh đạo các tổ dân phố, hệ thống khu dân cư trong việc giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật đối với những hộ kinh doanh", lãnh đạo UBND phường Định Công nói thêm.

Trước đó, chia sẻ tại Hội nghị tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, diễn ra vào chiều 12/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, tình trạng ô tô đỗ bừa bãi xảy ra trong Khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm, đỗ cả lên vỉa hè, làm hỏng cả vỉa hè.

"Xe đỗ tràn hết cả ra đường, không có lối mà đi mà về; bãi xe thì nhôm nha nhôm nhem" - Bí thư Hà Nội nói và cho biết, thực trạng này cũng từng diễn ra ở phường Định Công, nơi ông sinh sống.

Hồi tháng 8 vừa qua, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch về tăng cường sự lãnh đạo, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng.

Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Công an TP, UBND các quận, huyện thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm xử lý trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, gây mất mỹ quan đô thị.

Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị, cơ quan liên quan phải kiên quyết xử lý phương tiện lấn chiếm lòng, đường, vỉa hè, dừng, đỗ xe sai quy định, các điểm trông giữ phương tiện tự phát.