Thừa Thiên Huế:

Công an giúp người dân vượt qua đập tràn nước lũ chảy xiết

Đại Dương

(Dân trí) - Chiều 2/4 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa lớn và nước lũ đang lên gây chia cắt giao thông cục bộ. Lực lượng công an tăng cường hỗ trợ người dân ở các điểm nguy hiểm.

Chiều 2/4, tại khu vực Đập Tràn (tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), nước lũ dâng tràn qua mặt đường, nước chảy xiết khiến người dân, phương tiện qua lại nguy cơ bị nước lũ cuốn trôi.

Lực lượng công an xã Lộc Vĩnh đã kịp thời có mặt tại vị trí này để hỗ trợ người dân, phương tiện đi qua các vị trí mực nước thấp; đồng thời hỗ trợ các trường hợp xe bị chết máy do ngập nước.

Công an đưa người dân qua đập tràn nước lũ chảy xiết

Công an giúp người dân vượt qua đập tràn nước lũ chảy xiết - 1

Công an xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc giúp người dân đi qua khu vực Đập Tràn nguy hiểm khi nước lũ đang lên và chảy xiết vào chiều tối 2/4 (Ảnh: CTV).

Tại nơi có mực nước cao, công an huyện Phú Lộc đã đặt các biển báo tạm thời, ra hiệu lệnh, ngăn không cho người dân tự ý điều khiển phương tiện hoặc đi bộ qua nước lũ, hạn chế tình huống xấu đe dọa đến tính mạng và tải sản.

Công an giúp người dân vượt qua đập tràn nước lũ chảy xiết - 2
Chiến sĩ công an đẩy xe giúp dân qua khu vực ngập nước nguy hiểm.

Mưa dị thường với cường độ lớn trong gần 3 ngày qua đã khiến nhiều địa phương tại Thừa Thiên Huế ngập lụt, nặng nhất là huyện Phong Điền, tiếp đến là các huyện Phú Lộc và Nam Đông.

Tuyến quốc lộ 49B đoạn qua địa bàn các xã Phong Hòa, Phong Bình thuộc huyện Phong Điền bị ngập nhiều đoạn, mức ngập sâu nhất khoảng 0,7m. Tỉnh lộ 11B đoạn qua xã Phong Xuân bị ngập úng 1 số điểm, mức ngập sâu nhất 0,5m.

Công an giúp người dân vượt qua đập tràn nước lũ chảy xiết - 3
Nước lũ lên và chảy xiết tại vùng quê huyện Phong Điền.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, diện tích gieo cấy lúa vụ đông xuân 2021-2022 ở tỉnh khoảng hơn 28 nghìn ha. Hiện lúa đang trong giai đoạn làm đòng và trổ bông, trong đó diện tích lúa trổ khoảng gần 5 ha. Mưa lũ đã khiến hơn 15 nghìn ha lúa bị ngập, trong đó ngập trên 70% khoảng gần 11 nghìn ha, ngập dưới 70% là hơn 4 nghìn ha. Ngoài ra, có hơn một nghìn ha lạc, ngô, sắn và rau các loại bị ngập.

Công an giúp người dân vượt qua đập tràn nước lũ chảy xiết - 4

Người dân phải đi ghe trên đường tại huyện Phú Lộc (Ảnh: Tuyết Khoa).

Mưa lũ cũng đã khiến nhiều tuyến đê nội đồng bị vỡ, bị tràn như: Đê Hói Hà, đê Vinh Thái, đê Phú Đa trên sông Thiệu Hóa (huyện Phú Vang); đê Vinh Hà, đê hạ lưu sông Truồi (huyện Phú Lộc); tràn quốc lộ 49 đoạn qua Phong Bình, Phong Hòa (huyện Phong Điền). Nhiều tuyến đường ở TP Huế và các huyện, thị xã bị ngập nặng, giao thông đi lại khó khăn.

Đường Hồ Chí Minh phân đoạn La Sơn - Túy Loan tại km25, đoạn qua huyện Nam Đông, đã bị sạt lở ta luy dương gây tắc đường. Chi cục Quản lý đường bộ II.5 đã yêu cầu các đơn vị rào đóng 2 đầu điểm sạt lở và phân luồng đảm bảo an toàn.

Dự báo đến ngày 3/4, ở tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to.

Công an giúp người dân vượt qua đập tràn nước lũ chảy xiết - 5

Vùng trũng huyện Phong Điền nhiều nơi ngập trong biển nước lũ dị thường hiếm thấy vào thời gian này hàng năm ở địa phương.

Công an giúp người dân vượt qua đập tràn nước lũ chảy xiết - 6
Đoạn trũng ở Phò Trạch, Phong Điền Huế với nhiều nhà, chuồng nuôi gia cầm ngập nước lũ.
Công an giúp người dân vượt qua đập tràn nước lũ chảy xiết - 7
Trận lũ dị thường này theo người dân địa phương cho hay là rất ít khi xảy ra.
Công an giúp người dân vượt qua đập tràn nước lũ chảy xiết - 8
Nhiều hoa màu, lúa đang trổ đòng bị chết khiến người nông dân chỉ biết "trách ông trời".
Công an giúp người dân vượt qua đập tràn nước lũ chảy xiết - 9
Một khu vực nấu dầu tràm người dân huyện Phú Lộc bị nước lũ bủa vây.
Công an giúp người dân vượt qua đập tràn nước lũ chảy xiết - 10
Ghe là "phương tiện" hữu dụng cho người dân vùng trũng những ngày này.