Đà Nẵng:

Công an đến tận giường bệnh làm chứng minh thư cho cụ bà đang chờ mổ cấp cứu

(Dân trí) - Một cụ bà vào viện mổ cấp cứu nhưng mất chứng minh nhân dân khiến việc giải quyết bảo hiểm y tế gặp khó khăn. Biết thông tin, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã đến tận giường bệnh để làm chứng minh nhân dân cho bà.

Trưa 11/9, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã trao chứng minh nhân dân ngay tại giường bệnh cho bà Nguyễn Thị Thôi (68 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ).

Trước đó, khoảng 14h30 chiều 9/9, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an quận Cẩm Lệ) nhận được tin báo của người nhà bà Thôi về việc bà nhập viện mổ cấp cứu nhưng mất chứng minh nhân dân khiến việc giải quyết bảo hiểm y tế khó khăn. Gia đình bà nhờ Đội hỗ trợ khẩn cấp.

Công an đến tận giường bệnh làm chứng minh thư cho cụ bà đang chờ mổ cấp cứu - 1

Lực lượng công an đến tận giường bệnh làm chứng minh nhân dân cho bà Thôi...

Khoảng 30 phút sau, Đại úy Nguyễn Thanh Tùng, Đội phó Đội Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an quận Cẩm Lệ) cùng một đồng nghiệp nữa có mặt tại Bệnh viện Đà Nẵng xác minh thông tin, tiến hành làm chứng minh nhân dân ngay tại giường bệnh cho bà Thôi.

Sau khi chụp ảnh, lấy vân tay… của bà Thôi, công an đã chuyển hồ sơ của bà về Công an quận Cẩm Lệ xử lý, sau đó chuyển xuống Công an thành phố để hoàn thiện.

Công an đến tận giường bệnh làm chứng minh thư cho cụ bà đang chờ mổ cấp cứu - 2

... và trao chứng minh nhân dân tại giường cho bà Thôi.

Đến trưa nay (11/9), chứng minh nhân dân của bà Thôi đã được cấp lại và trao tận giường bệnh cho bà.

Đội Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an quận Cẩm Lệ) cho hay, theo quy định, chứng minh nhân dân cấp lại, cấp mới mất 15 ngày làm việc, cấp đổi mất 7 ngày. Như vậy, trường hợp của bà Thôi cấp lại chứng minh nhân dân nhưng chỉ tốn 1/7 thời gian.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên được cấp chứng minh nhân dân tại giường bệnh. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm nay, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an quận Cẩm Lệ) đã cấp cho 32 trường hợp người già yếu, bệnh nhân.

Khánh Hồng