Công an An Giang cùng Giáo hội Phật giáo Hòa hảo ký kết “2 An”

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Công an An Giang và Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo vừa ký kết quy chế phối hợp thực hiện mô hình 2 An (An ninh trật tự - An sinh xã hội) trong tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang.

Chiều 8/10, tại huyện Phú Tân, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp về thực hiện mô hình 2 An (An ninh trật tự - An sinh xã hội) trong tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị có Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh; ông Huỳnh Thành Danh; Bí thư huyện ủy Phú Tân; Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương và Ban lãnh đạo Công an huyện Phú Tân.

Công an An Giang cùng Giáo hội Phật giáo Hòa hảo ký kết “2 An” - 1

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh và ôngng Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH đại diện ký kết quy chế phối hợp thực hiện mô hình "2 An"

An Giang là địa bàn có đông đảo quần chúng tín đồ theo đạo PGHH. Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tín đồ PGHH luôn có sự đóng góp to lớn, luôn có tinh thần yêu nước, đoàn kết, gắn bó với dân tộc, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, sống tốt đời, đẹp đạo.

Trên thực tế, tình hình hoạt động hiện nay của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến có lúc, có nơi còn phức tạp, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao để tung tin xấu đốc, lừa đảo, tội phạm về trộm cắp, buôn lậu, ma túy môi trường, hoạt động tín dụng đen là những vấn đề đáng quan tâm ở địa bàn cơ sở nói chung và vùng đồng bào tôn giáo nói riêng.

Do đó, xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào tín đồ PGHH là nhiệm vụ rất quan trọng. Trong đó chú trọng đến công tác thăm hỏi, tiếp xúc, gặp gỡ, tuyên truyền vận động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của tín đồ theo quy định của pháp luật, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tín đồ yên tâm tu hành, phát triển kinh tế và chấp hành pháp luật, không nghe, không làm theo sự xúi giục của các phần tử xấu để chống phá, gây rối an ninh trật tự…

Công an An Giang cùng Giáo hội Phật giáo Hòa hảo ký kết “2 An” - 2

Dịp này, đã có 2 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 2 tập thể và 5 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh trong thực hiện vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm

Xuất phát từ tình hình trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang và Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH thống nhất đề ra Quy chế phối hợp thực hiện theo mô hình 2 An (An ninh trật tự và An sinh xã hội) trong đồng bào theo đạo PGHH trên địa bàn An Giang.

Theo đó, nội dung Quy chế phối hợp tập trung trao đổi thông tin, tình hình về đời sống, sinh hoạt, tu hành “Vừa cần kiệm sốt sắn lo làm ăn, vừa lo tu hiền chơn chất”, “Làm hết các việc từ thiện” của tín đồ PGHH; hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự;

Phối hợp tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của nhà nước và của địa phương.

Công an An Giang cùng Giáo hội Phật giáo Hòa hảo ký kết “2 An” - 3

Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Phú Tân

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH xác định an ninh trật tự, an sinh xã hội là hai lĩnh vực mà Giáo hội PGHH và ngành Công an đều cùng chung trách nhiệm, thuộc về mục tiêu chung xây dựng đất nước, do đó thời gian tới Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH sẽ quán triệt sâu rộng trong đồng bào PGHH tỉnh An Giang về ý nghĩa, nội dung của quy chế, tích cực phối hợp với lực lượng Công an An Giang triển khai thực hiện quy chế đạt hiệu quả cao.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh cũng nhấn mạnh Quy chế phối hợp lần này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, tạo điều kiện thắt chặt nghĩa tình “Khi dân cần, khi dân khó có Công an”, giao lưu và gắn kết trách nhiệm trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và chăm lo cho người nghèo; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết của tỉnh Đảng bộ đề ra.

Dịp này, đã có 2 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 2 tập thể và 5 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh trong thực hiện vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Hội nghị cũng đã trao các phần quà của Giám đốc Công an tỉnh gồm các nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con hộ nghèo trên địa bàn huyện Phú Tân, hỗ trợ thêm phần nào đời sống nhân dân.