Có dấu hiệu phạm tội ở Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

CA quận Phú Nhuận (TPHCM) đã có công văn gửi Viện KSND quận Phú Nhuận báo cáo sơ bộ kết quả điều tra vụ việc ở lớp học “chuyên viên địa ốc” của Hiệp hội bất động sản Việt Nam.

Nhân vật chính tạo ra sự kiện này là ông Ngô Phát Đạt, Trưởng ban đào tạo của Hiệp hội bất động sản Việt Nam.

Tháng 8/2001, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội thành lập Ban quản lý chương trình đào tạo bồi dưỡng địa chính và kinh doanh địa ốc do ông Ngô Phát Đạt làm ủy viên.

Cơ sở đào tạo cho chương trình ngắn hạn này được đặt tại 31B Phan Đình Phùng, phường 17, quận Phú Nhuận. Nhưng sau đó, Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội đã giải thể Ban quản lý Chương trình nói trên vì xác định ông Đạt vi phạm nguyên tắc về đào tạo, quản lý tài chính vào tháng 9/2003.

Tuy vậy, ông Đạt lại nhanh chóng có chân trong Hiệp hội bất động sản Việt Nam với chức danh Trưởng Ban đào tạo. Ông tiến hành mở các khóa đào tạo về quản trị kinh doanh và thẩm định giá bất động sản ngay tại 31 Phan Đình Phùng.

Học viên của lớp học này chỉ được cấp chứng chỉ 2 khoá đầu tiên, còn lại (3 khóa) đều không được cấp. Trả lời cơ quan điều tra, Hiệp hội bất động sản Việt Nam cho biết, cuối tháng 8/2005, Trung tâm đào tạo của Hiệp hội đã chính thức đóng cửa và ông Đạt đã đi đâu không rõ!

Theo xác minh sơ bộ, có đến hơn 200 học viên của 3 khóa học bị lừa. Hơn 750 triệu đồng trong tổng số tiền thu học phí các học viên (5,5 triệu đồng/người) đã bay theo chân ông Đạt.

Theo báo cáo của cơ quan điều tra, ông Đạt đã có dấu hiệu lừa đảo. Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Đạt đã thu được 1 số tài liệu được xem là bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội của ông Đạt. 

Hiện tại cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án và tiếp tục điều tra việc ông Đạt lập ra các quĩ “hội viên câu lạc bộ thẩm định giá”, “quĩ hội phí” mà phí đóng góp là các đơn vị kinh doanh nhà đất, địa ốc với số phí gần 200 triệu đồng.

Được biết, số phí này đã được ông Đạt chỉ đạo thuộc cấp dưới quyền chi vào quà cáp, tiệc tùng với một số VIP và bỏ túi riêng.

Theo Hữu Vinh
Tiền Phong