Chuyển toàn bộ gấu nuôi từ Quảng Ninh về Tam Đảo

(Dân trí) - Hàng loạt gấu nuôi ở Quảng Ninh đã chết do bị bỏ đói. Phương án yêu cầu các chủ nuôi phải khắc phục tình trạng này gần như không thể thực hiện. Vì vậy Chính phủ vừa có chỉ đạo Quảng Ninh chuyển toàn bộ số gấu nuôi còn lại về Trung tâm cứu hộ gấu.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng và tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các chủ nuôi gấu khẩn trương chuyển giao toàn bộ số gấu nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) để gấu được cứu hộ, chăm sóc và nuôi dưỡng.

Thời gian vừa qua, các chủ nuôi gấu tại tỉnh Quảng Ninh đã bỏ đói gấu nuôi, cùng với việc gấu đã già nên nhiều gấu chết trong thời gian ngắn. Theo thống kê, cuối năm 2013, trên địa bàn toàn tỉnh có 152 con gấu, đến tháng 11/2014 chỉ còn 82 con. Báo cáo mới nhất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh cho hay, toàn tỉnh chỉ còn 48 cá thể gấu của 18 chủ nuôi. Tuy nhiên số gấu này cũng không được chăm sóc tốt, cơ thể gầy yếu do bị suy dinh dưỡng lâu ngày. 

Gấu nuôi tại các trang trại đang bị bỏ đói dẫn đến chết hoàng loạt
Gấu nuôi tại các trang trại đang bị bỏ đói dẫn đến chết hoàng loạt

Trước tình trạng trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ, đề nghị tỉnh Quảng Ninh vận động các chủ nuôi chuyển toàn bộ gấu trên địa bàn tỉnh về Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam.

Xét kiến nghị trên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh, yêu cầu các chủ nuôi gấu khẩn trương chuyển giao toàn bộ số gấu nuôi trên địa bàn tỉnh về Trung tâm cứu hộ gấu; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện vào tháng 9/2015.

Phó Thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị thực hiện việc chuyển giao số gấu trên; chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ làm việc với Tổ chức động vật Châu Á, Trung tâm cứu hộ gấu để có giải pháp hỗ trợ cho các chủ nuôi gấu, nhằm nhanh chóng chuyển giao số gấu còn lại.

Thu Hằng