Phú Yên:

Chưa tìm thấy 3 công nhân mất tích trong hầm thủy điện

(Dân trí) – Đến 18 giờ chiều 28/9, các ngành chức năng cùng lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy tung tích 3 công nhân bị nước lũ cuốn trôi tại công trình Nhà máy thủy điện La Hiên 2 (huyện Đồng Xuân, Phú Yên) xảy ra đêm 26/9.

Sau khi xảy ra vụ việc thương tâm, chính quyền tỉnh Phú Yên đã huy động lực lượng cứu hộ tiến hành bơm nước trong đường hầm. Các thợ lặn chuyên nghiệp cũng được huy động tìm kiếm nhưng do đường hầm sâu và dài, cộng với nước đục nên vẫn chưa có kết quả.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích 3 công nhân bị lũ cuốn trôi
Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích 3 công nhân bị lũ cuốn trôi

Ngày 28/9, lực lượng quân sự và công an của tỉnh đã được tăng cường phục vụ công tác tìm kiếm. Chính quyền đang đề nghị Quân khu 5 chi viện người nhái, bằng mọi giá để tìm tung tích, đưa các thi thể nạn nhân lên sớm nhất.

Theo Thiếu tá Võ Đình Minh, phụ trách kỹ thuật tìm kiếm cứu nạn, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an Phú Yên cho biết, do hầm sâu thiếu không khí nên lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Nhiều người dân, người thân đứng trước cửa hầm ngóng tin 
Nhiều người dân, người thân đứng trước cửa hầm ngóng tin 

Như thông tin đã đưa, vào khoảng 20h30 ngày 26/9, nước lũ về bất ngờ đã cuốn trôi 3 công nhân đang thi công tại công trình Nhà máy thủy điện La Hiên 2 (huyện Đồng Xuân). Trong đó, có 2 công nhân người Việt là anh Nguyễn Công Lệnh (26 tuổi), Nguyễn Thanh Phương (30 tuổi) đều quê ở Đồng Xuân và một người người Trung Quốc được xác định là Zho Ming Shu (51 tuổi).

Được biết, đây là 3 người trong lực lượng công nhân do Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng số 1 Triết Giang (Trung Quốc) điều hành, đang thi công đào tuyến đường hầm dẫn nước xuyên qua núi. Hiện các lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm tung tích 3 công nhân bị mất tích này.

Doãn Công