1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lâm Đồng:

Chưa tháo dỡ công trình sai phạm tại sân golf Đồi Cù Đà Lạt

Đặng Dương

(Dân trí) - Hạn chót tháo dỡ các công trình sai phạm tại dự án Tòa nhà câu lạc bộ sân golf Đồi Cù Đà Lạt, Lâm Đồng, chủ đầu tư vẫn chưa có động thái thực hiện.

Ngày 25/1 là hạn cuối chủ đầu tư phải tự tháo dỡ các hạng mục vi phạm tại Dự án Tòa nhà câu lạc bộ sân golf Đồi Cù Đà Lạt, Lâm Đồng, nhưng theo ghi nhận thực tế của phóng viên đến 15h cùng ngày, công trình  vẫn chưa được tháo dỡ theo đúng thời gian quy định.

Chưa tháo dỡ công trình sai phạm tại sân golf Đồi Cù Đà Lạt - 1

Dự án Tòa nhà câu lạc bộ sân golf Đồi Cù phải tháo dỡ trong ngày 25/1 nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện. Ảnh chụp chiều 25/1 (Ảnh: Đặng Dương).

Tại công trình, bên trong không một bóng người, cổng ngoài khóa chặt và có người canh giữ nghiêm ngặt.

Theo cơ quan chức năng, hết ngày hôm nay (25/1), chủ đầu tư là Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL không có động thái tự tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ các công trình sai phạm, hoàn thành trước 15/2.

Chưa tháo dỡ công trình sai phạm tại sân golf Đồi Cù Đà Lạt - 2

Cổng ngoài dự án đóng kín (Ảnh: Đặng Dương).

Như Dân trí đã thông tin, bên trong dự án sân golf Đồi Cù Đà Lạt có 2 khối công trình lớn. 

Một khối công trình có diện tích 6.120m2 đã được cấp phép nhưng trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư đã cho xây vượt diện tích lẫn khối tích dẫn đến sai phép hơn 3.300m2.

Một khối công trình khác nổi bật, đồ sộ, chắn núi Langbiang không có giấy phép. Công trình có diện tích 4.400m2, có 4 tầng nổi, mặt tiền của công trình này hướng nhìn ra hồ Xuân Hương.

Chưa tháo dỡ công trình sai phạm tại sân golf Đồi Cù Đà Lạt - 3

Công trình có nhiều sai phạm và bị tỉnh Lâm Đồng xử phạt 240 triệu đồng (Ảnh: Đặng Dương).

Ngày 11/1, UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã ra 2 quyết định xử phạt 240 triệu đồng đối với Công ty Hoàng Gia ĐL (chủ đầu tư dự án) do sai phạm trong quá trình xây dựng tòa nhà tại sân golf Đồi Cù Đà Lạt.