1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Chưa đủ cơ sở xử lý "đầu nậu" xây nhà không phép tại Bình Chánh

(Dân trí) - TPHCM đang xử lý cán bộ vi phạm xây dựng tại một số quận, huyện. Riêng hành vi của 38 "đầu nậu" xây dựng không phép tại Bình Chánh chưa đủ cơ sở xử lý hành chính, hình sự.

Tại buổi họp báo thường kỳ của UBND TPHCM diễn ra chiều 23/7, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Trương Văn Lắm đã thông tin về việc xử lý cán bộ vi phạm xây dựng sai phép.

Chưa đủ cơ sở xử lý đầu nậu xây nhà không phép tại Bình Chánh - 1

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Trương Văn Lắm cho biết đã tổ chức kiểm điểm cán bộ vi phạm trật tự xây dựng ở một số quận, huyện

Theo đó, Sở Nội vụ đã tổ chức kiểm điểm ở huyện Bình Chánh, Củ Chi và quận Thủ Đức theo kết luận của Thanh tra TP.

"Hiện nay, Sở đang lấy ý kiến các ngành về hình thức xử lý cán bộ sai phạm. Sau khi có kết quả sẽ công khai việc xử lý như thế nào", ông Lắm nói.

Trong khi đó, đại diện Công an TP cũng thông tin về việc xử lý 38 "đầu nậu" xây dựng không phép tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh mà báo chí và người dân rất quan tâm.

Ông Nguyễn Thế Lâm - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an - cho biết, Công an TP đã giao cho Công an huyện Bình Chánh mời các đối tượng lên làm việc, đấu tranh các hành vi vi quy định về đất đai, nhà ở. 

"Tuy nhiên, ban đầu làm việc, mức độ sai phạm của các đối tượng chưa đến mức xử lý trực tiếp vi phạm sử dụng đất đai theo quy định của Bộ Luật Hình sự", ông Lâm nói.

Chưa đủ cơ sở xử lý đầu nậu xây nhà không phép tại Bình Chánh - 2

Ông Nguyễn Thế Lâm - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an - cho biết chưa đủ cơ sở xử lý 38 "đầu nậu" ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh

Theo đại diện Công an TP, để xử lý hành vi này thì trước đó phải xử lý vi phạm hành chính, sau đó tái phạm mới xử lý được. 

"Công an Bình Chánh tiếp tục củng cố hồ sơ để đề xuất huyện Bình Chánh, khi sai phạm cụ thể sẽ xử phạt hành chính. Nếu tái phạm thì củng cố hồ sơ xử lý luật hình sự", đại diện Công an TP thông tin.

Trước đó, tháng 5/2020, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã kiểm tra thực tế tình hình vi phạm trật tự xây dựng tại huyện Bình Chánh.

Theo báo cáo sơ bộ, hiện ở xã Vĩnh Lộc A có 38 người làm môi giới nhà đất, chuyên môi giới cho người dân mua nhà xây không phép. 

Về thông tin này, ông Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP cam kết Công an TP sẽ chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp công an huyện xây dựng kế hoạch xử lý các "đầu nậu" cùng những cán bộ bảo kê, góp phần lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn.

Bức xúc trước tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, Bí thư Nhân yêu cầu các đơn vị liên quan, trong đó có Công an TP rà soát lại, tập trung xử lý các "đầu nậu", dứt khoát không để rối loạn như thế.

Theo ông Nhân, phải nói không với chia lô đất nông nghiệp, xây nhà không phép và chuyển nhượng nhà trái phép. Đây là những việc mà chính quyền, lực lượng chức năng hoàn toàn kiểm soát được.

Chưa đủ cơ sở xử lý đầu nậu xây nhà không phép tại Bình Chánh - 3

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra thực tế vi phạm trật tự xây dựng tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (ảnh: Phạm Nguyễn)

"Chúng ta thấy làm đường, chia lô, làm nền... đã biết rồi. Dấu hiệu sai phạm hết mà không xử lý, đợi ra cái nhà mới xử lý. Xin lỗi, chúng ta ru ngủ nhau, che tôn cho vui chứ chúng ta biết bên trong là cái gì", Bí thư Nhân nói.

Ông Nhân cho rằng Bình Chánh cần xem việc xử lý sai phạm xây dựng ở Vĩnh Lộc A là bài học cho Bình Chánh và cả TPHCM trước Đại hội Đảng bộ TP.

"Phải trả lời rằng hệ thống chính trị ở Bình Chánh có khả năng chấm dứt sự hoạt động của các đầu nậu ở Vĩnh Lộc A được hay không? Đây không phải là nơi cư trú của đầu nậu", ông Nhân nhấn mạnh.