1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Chủ tiệm may lao xuống dòng nước lớn cứu nữ sinh

(Dân trí) - Ngày 10/11, ông Đào Lý, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết sẽ tuyên dương với trường hợp anh Lê Sĩ Huấn (SN 1983, hành nghề thợ may) vì hành động cứu người chết đuối.

Vào trưa ngày 5/11, khi em Dương Thị Thúy Nữ (học sinh lớp 7, trường THCS Đặng Tất, xã Quảng Thành) đi học về ngang qua cây cầu sát ủy ban xã Quảng Thành thì dừng lại chờ bạn trên xe đạp. Khi Nữ đang chống chân trên thành cầu bị hụt chân làm cả người và xe đạp rơi xuống sông.

Thời điểm ấy nước rất lớn do trời mưa khá to, sông chảy xiết nên chỉ vài phút, em Nữ đã uống nước nhiều, gần chìm. Bỗng ngay lúc đó, anh Huấn từ nhà gần đó lao ra và lao xuống sông.

Sau một hồi vật lộn với dòng nước dữ, anh đã túm lấy được chiếc cặp em Nữ đang đeo trên lưng và đưa em vào bờ. Một vài phút sơ cứu trên cạn, em Nữ đã tỉnh lại dưới sự vui mừng của bà con trong xung quanh.

 

Đoạn sông nơi anh Huấn lao xuống cứu em Nữ
Đoạn sông nơi anh Huấn lao xuống cứu em Nữ

 

Ông Đào Lý, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Thành cho biết ngày hôm ấy ông chứng kiến toàn bộ sự việc từ xa khi trên đường đi làm về. “Hành động dũng cảm của Huấn sẽ được tuyên dương trong đợt tổng kết về công tác phòng chống thiên tai tới đây. Đây là một tấm gương xả thân vì mọi người cần được người dân noi theo” – ông Lý trao đổi.

Được biết, anh Huấn đang làm chủ một tiệm may ở xã Quảng Thành. Anh đã có gia đình và có 1 con gái 5 tháng tuổi.

 

Anh Huấn hiện đang là chủ tiệm may nhỏ ở xã Quảng Thành với hành động dũng cảm
Anh Huấn hiện đang là chủ tiệm may nhỏ ở xã Quảng Thành với hành động dũng cảm
Em Nữ cười vui khi nhớ lại kỷ niệm mình được cứu sống
Em Nữ cười vui khi nhớ lại kỷ niệm mình được cứu sống

 

Đại Dương