1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch TPHCM thị sát tìm phương án chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu đẩy nhanh việc giải tỏa các vị trí lấn chiếm, cải tạo gấp dòng kênh thoát nước cho sân bay Tân Sơn Nhất, giải quyết dứt điểm tình trạng ngập tại đây.

Chiều 16/9, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cùng các sở, ngành đã đi thị sát tình hình lấn chiếm kênh rạch trên địa bàn quận Tân Bình, Gò Vấp, quận 12.

Tại quận Tân Bình, ông Nguyễn Thành Phong đã thị sát 3 điểm dọc kênh A41 – kênh phụ trách thoát nước cho khu vực phía Nam sân bay Tân Sơn Nhất.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thị sát kênh A41 - phụ trách thoát nước khu vực bãi đỗ máy bay sân bay Tân Sơn Nhất
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thị sát kênh A41 - phụ trách thoát nước khu vực bãi đỗ máy bay sân bay Tân Sơn Nhất

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TP – cho biết, thời gian qua đơn vị phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành vớt rác, khơi thông dòng chảy cho hơn 2km kênh A41. Tuy nhiên, nhiều vị trí lấn chiếm khiến dòng chảy thu hẹp, khả năng thoát nước kém đã dẫn tới tình trạng ngập cục bộ tại khu vực phường 4, quận Tân Bình trong cơn mưa lớn chiều 26/8. Tại vị trí thoát nước ra đường Cộng Hòa, dòng chảy chỉ còn 80cm đã tạo nút “thắt cổ chai” khiến nước thoát chậm. Tình trạng trên khiến sân bay sân bay Tân Sơn Nhất (khu vực giáp kênh A41) cũng bị ngập.

Trong khi đó, Giám đốc Sở GTVT TP Bùi Xuân Cường cho biết: “Theo như lời của anh Tú (Nguyễn Tuấn Tú – Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất) thì khu phía Nam rộng 80ha, trong đó có sân đỗ máy bay, thoát nước ra kênh A41. Cơn mưa lịch sử chiều 26/8 đã khiến 1/10 khu vực này bị ngập. Nhưng việc ngập bãi đỗ không ảnh hưởng đến khai thác sân bay. Hai sự kiện ngày 26/8 và 11/9 máy bay không hạ cánh được là do mưa to, gió giật, tầm nhìn hạn chế nên phi công không hạ cánh được mà phải hạ cánh xuống sân bay lân cận”.

Theo ông Cường, để tháo gỡ tình trạng ngập sân bay Tân Sơn Nhất thì phải tập trung nạo vét tại 7 vị trí và phân cấp lại việc duy tu kênh A41. “Hiện nay, việc duy tu kênh A41 đang chia làm 3, khu vực trong sân bay thì do sân bay quản lý, đoạn qua nhà máy A41 thì nhà máy quản lý, còn đoạn bên ngoài thì do Trung tâm chống ngập quản lý. Trong cuộc họp sáng nay, các bên đã thống nhất giao cho Trung tâm chống ngập quản lý, duy tu, bảo trì. Trong tháng 9 này sẽ khảo sát một số vị trí đặt trạm bơm để phòng trời mưa to nước thoát không kịp. Về lâu dài, phải chờ đợi dự án cải tạo kênh A41 hoàn thành”.

Chủ tịch TPHCM thị sát tìm phương án chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất - 2
Ông Nguyễn Thành Phong cho rằng với tình trạng thắt nút chai thì khả năng thoát nước sẽ rất hạn chế, cần phải có biện pháp khắc phục
Ông Nguyễn Thành Phong cho rằng với tình trạng "thắt nút chai" thì khả năng thoát nước sẽ rất hạn chế, cần phải có biện pháp khắc phục

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng cho biết thêm, TP đã thông qua chủ trương và giao cho quận Tân Bình làm chủ đầu tư dự án cải tạo kênh A41. Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn cắm ranh, xác định khu vực nào không lấn chiếm để bồi thường; đồng thời, thuê tư vấn xác định năng lực thoát nước.

Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình Hứa Quốc Hưng cho biết, dự kiến đến năm 2019, dự án cải tạo, mở rộng kênh A41 mới hoàn thành. Để đẩy nhanh tiến độ, ông Hưng kiến nghị TP bổ sung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2016 để có cơ sở triển khai thi công trong năm 2017. TP cho quận tạm ứng kinh phí để triển khai công tác đo vẽ, thiết kế, tư vấn; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt đơn giá bồi thường.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng, việc lấn chiếm kênh rạch có lỗi trong công tác quản lý nhà nước. Ông đề nghị quận Tân Bình chuẩn bị các thủ tục để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Sở Tài chính lưu ý vấn đề tiền tạm ứng để hỗ trợ quận Tân Bình. Về giá cả bồi thường, ông Phong lưu ý đối với những hộ lấn chiếm trái phép chỉ được hỗ trợ. “Chính quyền địa phương để cho người dân lấn chiếm giờ hỗ trợ di dời cũng khiến TP tốn rất nhiều tiền. Công tác quản lý vậy là không tốt”, ông Phong nói.

Ông Phong yêu cầu các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ dự án. Trước mắt, các đơn vị phải làm tốt chức năng, hạn chế tối đa ngập. Bên cạnh việc khơi thông dòng chảy thì việc vận động người dân không xả rác cũng rất quan trọng.

Quốc Anh