Chủ tịch TPHCM: Phấn đấu khởi công Vành đai 4 giữa năm 2025

Phương Nhi

(Dân trí) - Theo Chủ tịch UBND TPHCM, Vành đai 3 và Vành đai 4 sẽ phấn đấu hoàn thành trước năm 2030. Để đạt được điều đó, cần sự thống nhất, quyết tâm từ các địa phương có 2 tuyến đường này đi qua.

Chiều 12/1, tại hội nghị về dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3, Vành đai 4 TPHCM, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP, thông tin, dự án Vành đai 4 sẽ phấn đấu khởi công vào 30/4/2025 và hoàn thành năm 2028.

Để đạt mục tiêu đó, ông Mãi cho rằng, cần có sự thống nhất của các địa phương có Vành đai 4 đi qua (TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Long An) về thời điểm trình Quốc hội hồ sơ dự án.

Chủ tịch TPHCM: Phấn đấu khởi công Vành đai 4 giữa năm 2025 - 1

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi (Ảnh: Phương Nhi).

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết nếu các địa phương thống nhất cùng trình hồ sơ dự án tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 5/2023, thì chậm nhất đến 20/3, mỗi địa phương và cơ quan thẩm quyền địa phương phải hoàn thành hồ sơ dự án.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM cũng đặt kỳ vọng, nếu kỳ họp Quốc hội cuối năm 2023 thông qua chủ trương đầu tư dự án, sẽ khởi công dự án vào 30/4/2025. Theo tiến độ đó, dự kiến sẽ thông xe Vành đai 4 vào năm 2027, hoàn thiện dự án năm 2028.

"Việc hoàn thành Vành đai 3, Vành đai 4 TPHCM trước năm 2030 là quyết tâm chính trị. Và việc đi đến sự thống nhất về tiến độ dự án hôm nay cũng là một quyết định có tính lịch sử", Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Chủ tịch TPHCM: Phấn đấu khởi công Vành đai 4 giữa năm 2025 - 2

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TPHCM (Ảnh: Phương Nhi).

Về dự án Vành đai 3, theo ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TPHCM, nguồn vật liệu và khả năng cung cấp cho dự án trong các bước tiếp theo đang gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Bởi theo kế hoạch, dự án Vành đai 3 sẽ khởi công vào tháng 6/2023, cùng thời điểm có rất nhiều dự án lớn khác trong vùng cũng đồng loạt triển khai, vật liệu cũng phải cân đối cho các dự án này.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cho biết, Ban Giao thông đã tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin để lập hồ sơ khảo sát mỏ vật liệu cho toàn dự án.

Để đảm bảo nguồn vật liệu, Ban Giao thông kiến nghị đối với các tỉnh thành có dự án đi qua, ưu tiên cung cấp vật liệu phục vụ triển khai đầu tư xây dựng Vành đai 3.

Đối với các tỉnh không có dự án đi qua, UBND TP cần đăng ký làm việc với các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu về cung cấp vật liệu xây dựng.

Kết luận hội nghị, ông Phan Văn Mãi cho biết sẽ lập nhóm rà soát, đánh giá nguồn nguyên liệu ở từng khu vực và tìm nguồn cung mới trên địa bàn các tỉnh thành, để đảm bảo nhu cầu và tiến độ triển khai thực hiện dự án.