1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch TPHCM nói về khu vực xử lý rác bị ô nhiễm nặng tại Củ Chi

Q.Huy

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, vấn đề chính của Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc nằm ở khâu xử lý rác. Nếu không áp dụng công nghệ mới, việc trồng cây xanh cách ly cũng không thể giải quyết.

Sáng 12/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM có buổi tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi trước thềm kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Tại hội nghị, người dân tại huyện Củ Chi đã phản ánh tới các đại biểu về vấn đề ô nhiễm môi trường nặng nề do hoạt động xử lý rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc.

Cử tri Huỳnh Ngọc Huy, đại diện người dân xã Phước Hiệp, nêu rõ, Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc nằm tại xã Phước Hiệp và xã Bình Mỹ đang phát sinh ô nhiễm nặng nề. Người dân nhiều lần phản ánh về việc mùi hôi, nước thải gây ô nhiễm môi trường khu vực xung quanh nhưng nhiều năm nay chưa được giải quyết. 

Chủ tịch TPHCM nói về khu vực xử lý rác bị ô nhiễm nặng tại Củ Chi - 1

Cử tri huyện Củ Chi phản ánh vấn đề ô nhiễm từ Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc (Ảnh: Hữu Khoa).

"Nếu như trước đây, người dân có thể canh tác, sản xuất nông nghiệp thì nay khu vực đã ô nhiễm đất, nguồn nước, không thể làm gì. Hiện nay, người dân chỉ có thể trồng tràm nước tại đây", cử tri xã Phước Hiệp phản ánh.

Ông Huỳnh Ngọc Phi cũng phân tích, người dân tại 2 xã rất quan tâm đến dự án trồng cây xanh cách ly giai đoạn 2 của khu xử lý rác. Thời điểm đó, người dân rất phấn khởi trước thông tin này vì sẽ cải thiện được môi trường, có điều kiện để sản xuất, canh tác ở nơi khác thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, sau 17 năm, dự án bị gián đoạn, tạm ngừng khiến người dân xã Bình Mỹ, xã Phước Hiệp gặp nhiều khó khăn. Vị cử tri này kiến nghị các cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ dự án.

Chủ tịch TPHCM nói về khu vực xử lý rác bị ô nhiễm nặng tại Củ Chi - 2

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc khiến người dân trong khu vực phải chịu cảnh ô nhiễm nhiều năm (Ảnh: Hoàng Giám).

Trả lời ý kiến cử tri, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, khẳng định, chính quyền đã nắm được vấn đề người dân phản ánh. Đây cũng là một trong những nội dung được UBND huyện Củ Chi kiến nghị thành phố trong lần làm việc mới đây.

Hiện tại, dự án đã được UBND TPHCM giao Sở TN&MT thực hiện các khâu chuẩn bị để triển khai. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, vấn đề của việc ô nhiễm khu liên hợp xử lý rác còn nằm ở những phần việc khác.

"Vấn đề ở đây không phải triển khai dự án trồng cây xanh cách ly, tạo vùng đệm mà nằm ở công nghệ xử lý rác. Nếu chúng ta không thay thế công nghệ hiện tại, áp dụng những công nghệ mới, thì không thể xử lý dứt điểm vấn đề ô nhiễm, có trồng cây xanh cách ly cỡ nào cũng không thể giải quyết được ô nhiễm và mùi hôi", Chủ tịch UBND TPHCM nhận định.

Người đứng đầu chính quyền thành phố thông tin thêm, vừa qua, UBND TPHCM đã làm việc với Sở TN&MT để rà soát, đánh giá năng lực xử lý rác trên địa bàn. Qua đó, thành phố sẽ đánh giá lại công nghệ xử lý, tình hình đầu tư các dự án để đưa ra định hướng thời gian tới.

Chủ tịch TPHCM nói về khu vực xử lý rác bị ô nhiễm nặng tại Củ Chi - 3

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, cho rằng, vấn đề chính của Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc nằm ở công nghệ xử lý rác (Ảnh: Hữu Khoa).

Ông Phan Văn Mãi cho biết, thành phố sẽ định hướng áp dụng các công nghệ hiện đại để đảm bảo vệ sinh môi trường. Ngoài ra, lượng rác thải chôn lấp thời gian qua sẽ được thành phố tìm kiếm cách thức xử lý mới, tránh để lâu gây ảnh hưởng đến môi trường.

"Vấn đề này cần thời gian, kinh phí rất lớn. UBND TPHCM đã giao Sở TN&MT hoàn thiện, báo cáo lại với Thành ủy để có hướng xử lý bài bản, chủ động các vấn đề rác thải trên địa bàn", Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ.

Vừa qua, báo Dân trí đã thực hiện tuyến bài về thực trạng ô nhiễm môi trường tại TPHCM. Trong đó có phản ánh việc người dân chịu ảnh hưởng bởi mùi hôi từ Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc (huyện Củ Chi).

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, cho biết, vấn đề của khu liên hợp xử lý rác đã tồn tại từ nhiều năm. Các đoàn khảo sát của thành phố và huyện tới đó nhiều lần để tìm hiểu thực trạng.

"Mùi hôi thối chỉ là một phần của sự ô nhiễm. Nước từ rác thải đã ngấm xuống đất, khu vực đó không thể có cây nào sống được", lãnh đạo huyện Củ Chi phân tích.

Theo bà Hiền, hiện nay, việc trồng cây xanh cách ly (giai đoạn 2) của dự án đang gặp vướng mắc lớn nhất là nguồn vốn. Ngoài vấn đề môi trường, việc chậm triển khai dự án còn ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân trong khu vực có đất bị thu hồi.