Chủ tịch TP HCM phê bình cán bộ sau khi thị sát "nhà dân biến thành hầm"

(Dân trí) - Trước phản ánh của người dân và báo chí về hàng trăm ngôi nhà sắp biến thành "hầm" khi chủ đầu tư triển khai dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân), ngày 8/6, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã đi thị sát hiện trường công trình.

Chứng kiến những “bình phong” được dựng lên trước nhà dân cao hơn cả mét, ông Phong không khỏi ngỡ ngàng và thốt lên rằng: “Giải pháp chống ngập nửa vời, các đơn vị khi làm không triển khai đồng bộ. Tôi có cảm tưởng chủ đầu tư chỉ làm cho được dự án”.

Một con hẻm trên đường Kinh Dương Vương được nâng cao lên tới nửa cửa chính nhà dân
Một con hẻm trên đường Kinh Dương Vương được nâng cao lên tới nửa cửa chính nhà dân

Báo cáo nhanh với người đứng đầu UBND thành phố, Chủ tịch quận Bình Tân Lê Văn Thịnh cho biết, dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương (đoạn từ vòng xoay An Lạc đến vòng xoay Mũi Tàu) dài hơn 3,5 km, hệ thống cống và công trình ngầm đã hoàn tất.

Hiện dự án đã tới giai đoạn thi công nâng cao mặt đường, những bức tường chắn được xây lên trước cửa nhà dân nhằm mục đích chắn cát, đá và đó cũng là mốc cao độ mặt đường Kinh Dương Vương sau khi hoàn thành dự án. Việc này đã gây nhiều khó khăn cho kinh doanh, đi lại của người dân nên quận đã kiến nghị dừng thi công dự án và xem xét hướng giải quyết. Dự án ảnh hưởng đến 539 hộ dân sinh sống hai bên đường, 27 cơ quan hành chính và 44 tuyến đường hẻm trên con đường này…

Công trình tạm ngưng thi công đã 10 ngày nay, người dân đóng cửa để chống bụi
Công trình tạm ngưng thi công đã 10 ngày nay, người dân đóng cửa để chống bụi

Ông Thịnh cho biết, chủ đầu tư chưa tính toán để giảm ngập cho cả lưu vực hơn 90ha như dự tính. Cho rằng 90% dân quận Bình Tân đồng ý nâng cấp đường nhưng thực tế Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TP chỉ khảo sát vài hộ, trong khi dự án ảnh hưởng đến vài trăm hộ...

Còn Giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP Nguyễn Ngọc Công cho biết, theo thiết kế đã được Sở Giao thông Vận tải TP phê duyệt, cao độ tim đường 2m, mép đường là 1,7m. Đây là cao độ được lựa chọn để giải quyết tình trạng ngập nước do triều kết hợp mưa lớn, đỉnh triều lên tới 1,68m. Tổng vốn đầu tư dự án là 730 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phê bình Trung tâm điều hành chương trình chống ngập vì tắc trách
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phê bình Trung tâm điều hành chương trình chống ngập vì tắc trách

Tại buổi làm việc ngay sau chuyến thị sát, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phê bình Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TP và quận Bình Tân vì không làm đến nơi đến chốn việc công bố quy hoạch, lấy ý kiến người dân... Các đơn vị liên quan chưa tính toán kỹ lưỡng, đồng bộ để tìm ra giải pháp hợp lý để ít gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân...

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng không chọn đúng thời điểm triển khai dự án khi nâng cấp đường vào đầu mùa mưa. Việc này đã phát sinh nhiều bất tiện, phiền toái cho người dân.

“Các đơn vị phải rút kinh nghiệm khi công khai dự án không rõ ràng. Dù đã lấy ý kiến người dân trước đó (từ năm 2012) nhưng khi thực hiện công trình chủ đầu tư đã không khảo sát lại. Người dân không thể biết việc nâng đường cao như thế nào mà họ chỉ biết nâng đường để không còn ngập nên đồng ý”, ông Phong nói.

“Tiến thoái lưỡng nan” vì dự án đang triển khai, ông Phong yêu cầu phải làm dự án đến cùng nhưng chủ đầu tư cần tìm giải pháp đồng bộ để giảm cao độ vỉa hè, đồng thời bố trí mương hở, van ngăn triều, hệ thống bơm để giải quyết ngập cho lưu vực dọc tuyến đường Kinh Dương Vương. “Các đơn vị liên quan phải tính toán mức hỗ trợ và cách giải thích cho người dân hiểu khi hỗ trợ chứ không phải cầm tiền đưa là được”, ông Phong nhấn mạnh.

Công trình tạm ngưng thi công để chủ đầu tư tìm phương án xử lý phù hợp nhất
Công trình tạm ngưng thi công để chủ đầu tư tìm phương án xử lý phù hợp nhất

Giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TP Nguyễn Ngọc Công cho biết sẽ thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP. Dự án này sẽ tạm ngưng để tìm ra phương án giảm cao độ tuyến đường và các giải pháp đồng bộ, giảm thiệt hại cho người dân.

Quốc Anh

Chủ tịch TP HCM phê bình cán bộ sau khi thị sát "nhà dân biến thành hầm" - 5