Chủ tịch TP Hải Phòng vận động tiểu thương sớm di chuyển khỏi chợ Sắt

An Nhiên

(Dân trí) - TP Hải Phòng sẽ có chính sách thưởng 15 triệu đồng cho hộ dân kinh doanh tại chợ Sắt di chuyển trước ngày 15/3/2022.

Chủ tịch TP Hải Phòng vận động tiểu thương sớm di chuyển khỏi chợ Sắt - 1

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đề nghị các hộ dân sớm di chuyển, bàn giao trước ngày 15/3/2022 (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử thành phố).

Tại cuộc tiếp và trả lời kiến nghị của các hộ dân đang kinh doanh tại chợ Sắt vào hôm qua, 16/2, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đề nghị các hộ dân sớm di chuyển khỏi chợ Sắt, bàn giao mặt bằng trước ngày 15/3/2022. Thành phố sẽ chuyển kinh phí hỗ trợ cho Công ty liên doanh Hải Thành để hỗ trợ cho mỗi ki ốt 5 triệu đồng, hỗ trợ ổn định tại nơi kinh doanh mới tại chợ tạm ở khu đất số 20 đường Trường Chinh (quận Kiến An) 5 triệu đồng/ki ốt.

Đồng thời, thành phố cũng có chính sách thưởng 15 triệu đồng/hộ cho hộ dân kinh doanh di chuyển trước ngày 15/3/2022.

Chủ tịch UBND thành phố mong muốn các hộ dân đang kinh doanh tại chợ Sắt đồng thuận di chuyển, ủng hộ chủ trương của thành phố về việc thực hiện dự án nhằm chỉnh trang đô thị, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Chợ Sắt Hải Phòng vốn có vị trí đắc địa, buôn bán sầm uất lâu đời và nổi tiếng trong cả nước. Tuy nhiên gần đây chợ đã xuống cấp, hoạt động kinh doanh tại chợ cũng giảm hơn trước.

Tháng 11/2021, TP Hải Phòng đã chấp thuận dự án xây dựng Tổ hợp Trung tâm Thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê tại địa điểm này.

Chủ tịch TP Hải Phòng vận động tiểu thương sớm di chuyển khỏi chợ Sắt - 2

Phối cảnh tổ hợp trung tâm thương mại - vui chơi giải trí khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê tại địa điểm chợ Sắt (Hải Phòng) hiện tại.

Theo quy hoạch, dự án trên có chiều cao 40 tầng, được xây dựng trên diện tích hơn 15.000 m2 với tổng kinh phí đầu tư gần 6.000 tỷ đồng.

TP Hải Phòng cũng đồng ý cho xây dựng công trình tạm tại khu đất số 20 đường Trường Chinh, phường Lãm Hà, quận Kiến An để di chuyển các hộ đang kinh doanh tại chợ Sắt hiện nay trong thời gian khoảng 3 năm chờ xây dựng dự án tổ hợp trung tâm thương mại.

Thành phố yêu cầu, chủ đầu tư (Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn) chịu trách nhiệm điều hành hoạt động quản lý các hộ kinh doanh tại địa điểm 20 đường Trường Chinh, phường Lãm Hà, quận Kiến An, không thu tiền thuê mặt bằng của các hộ kinh doanh trong khoảng 3 năm. Chủ đầu tư hoàn thành việc chuyển các hộ kinh doanh tại chợ Sắt hiện nay sang địa điểm trên trước ngày 1/3/2022.