Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Nga

Hoài Thu

(Dân trí) - Gặp mặt cộng đồng người Việt tại Nga, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Chiều 8/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nga, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi cho biết ông Trần Thanh Mẫn đã nhiều lần thăm Liên bang Nga nhưng đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội.

Chuyến thăm Nga lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vì thế có ý nghĩa hết sức quan trọng, và phía Nga đánh giá cao việc Chủ tịch Quốc hội chọn Nga là nước đi thăm đầu tiên trên cương vị mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Nga - 1

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Nga (Ảnh: Thống Nhất).

Theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga có lịch sử hình thành lâu đời, gắn liền với lịch sử quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay, ngày càng lớn mạnh, có cuộc sống ổn định, địa vị pháp lý và vị trí xã hội được củng cố, luôn hướng về quê hương, đất nước.

Chia sẻ với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Nga, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến đồng bào sống xa Tổ quốc, coi đó là một phần máu thịt không thể tách rời của dân tộc.

Ông Trần Thanh Mẫn cho rằng việc Chủ tịch Duma Quốc gia và Chủ tịch Hội đồng Liên bang mời Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Nga triển khai những công việc quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, đồng thời thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Nga với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Thông tin về tình hình đất nước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Quốc hội, Chính phủ phấn đấu bảo đảm tăng trưởng, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, quốc phòng - an ninh bảo đảm, ngoại giao được tăng cường. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm, không có vùng cấm. Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về đối ngoại, Chủ tịch Quốc hội cho biết, vừa qua, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ, Nhật, Australia; thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với cả 5 nước Ủy viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nga cũng là một trong 7 Đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, theo ông Mẫn.

"Vị thế của đất nước đã không ngừng được nâng cao, như đánh giá của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay", Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Về hoạt động của Quốc hội Việt Nam, ông Mẫn cho biết từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay, Quốc hội đã thông qua 43 luật, 137 nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 4 pháp lệnh, 45 Nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Nga - 2

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga (Ảnh: Thống Nhất).

Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là luôn quan tâm và coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời, một nguồn lực của cộng đồng dân tộc và nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để đồng bào hướng về quê hương.

Thời gian vừa qua, Việt Nam cũng đã ban hành các chính sách mới, sửa đổi, bổ sung một số chính sách để cụ thể hóa đường lối của Đảng về sự quan tâm đối với người Việt Nam ở nước ngoài như Luật Căn cước, Luật Đất đai (sửa đổi)...

Theo đó, Luật Căn cước năm 2023 quy định rõ mọi công dân Việt Nam đều được cấp căn cước, không phân biệt là người đó sinh sống trong nước Việt Nam hay định cư ở nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Nga - 3

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Moscow (Ảnh: Thống Nhất).

Trong Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024, người Việt Nam định cư nước ngoài đã được mở rộng quyền sử dụng đất, quy định chính sách đất đai đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam giống như cá nhân trong nước. Điều này cho thấy một sự đổi mới khi ban hành chính sách, pháp luật đều dành sự quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Biểu dương tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam tại Nga, Chủ tịch Quốc hội mong bà con tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, tuân thủ pháp luật sở tại và hội nhập tích cực, đóng góp cho sự phát triển của đất nước Nga cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.