Chủ tịch Quốc hội: Công tác nhân sự đúng quy trình với số phiếu bầu rất cao

Hoài Thu

(Dân trí) - Đánh giá đợt 1 của kỳ họp thứ 7, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhiều nội dung thành công tốt đẹp. Trong đó, công tác nhân sự được tiến hành kịp thời, đúng quy trình với số phiếu bầu rất cao.

Nội dung này được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề cập khi phát biểu khai mạc phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 11/6. Đây là phiên họp tổ chức giữa 2 đợt của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Đánh giá kết quả đợt 1 của kỳ họp thứ 7, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhiều nội dung thành công tốt đẹp. Kỳ họp được cử tri, nhân dân rất quan tâm, theo dõi.

Trong đó, theo ông Mẫn, công tác nhân sự đã được tiến hành kịp thời, đúng quy định, quy trình với số phiếu bầu của Quốc hội rất cao.

Chủ tịch Quốc hội: Công tác nhân sự đúng quy trình với số phiếu bầu rất cao - 1

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Hồng Phong).

Tại đợt 1, Quốc hội đã hoàn thành việc thảo luận cho ý kiến đối với 10 dự án luật, 6 dự thảo nghị quyết; thông qua 2 nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng thuận cao.

Đặc biệt, theo Chủ tịch Quốc hội, việc tài liệu chậm cơ bản được khắc phục khi qua 3 tuần họp, đại biểu không còn than phiền tài liệu chậm.

Ông Mẫn khẳng định đây là nỗ lực cố gắng của các cơ quan liên quan và Chính phủ chỉ đạo hết sức quyết liệt, đôn đốc các bộ, ngành gửi tài liệu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các cơ quan của Quốc hội cũng nỗ lực rất cao trong thẩm tra.

"Tuy so với yêu cầu chưa đạt nhưng cơ bản được khắc phục. Lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Tổng thư ký Quốc hội có tài liệu nào của Chính phủ gửi ngay vào app, sau đó có gì bổ sung tiếp tục gửi tiếp. Vì thế, đại biểu kịp thời có tài liệu nghiên cứu, không khí thảo luận cũng sôi nổi, trọng tâm, ngắn gọn", Chủ tịch Quốc hội đánh giá.

Với phiên họp thứ 34 lần này, ông Mẫn cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung cho ý kiến đối với dự án, dự thảo có nhiều nội dung lớn, phức tạp, có nhiều ý kiến khác nhau.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về giải trình, tiếp thu 8 dự thảo luật, gồm: Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Phiên họp thứ 34 cũng sẽ cho ý kiến về 3 dự thảo nghị quyết liên quan cơ chế, chính sách đặc thù Nghệ An, Đà Nẵng, nghị quyết về quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kỹ, thể hiện quan điểm rõ ràng về dự án, dự thảo nào đã đảm bảo đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua đợt 2, nhất là dự án nó tác động lớn như Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi và các dự án, dự thảo trình Quốc hội theo quy trình thông qua tại 1 kỳ họp...

Chủ tịch Quốc hội: Công tác nhân sự đúng quy trình với số phiếu bầu rất cao - 2

Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Hồng Phong).

 Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065...

Dự án luật sửa 4 luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng) và Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng sẽ được xem xét lần này, theo ông Mẫn, là những nội dung cấp thiết.

Vì vậy, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí và ủng hộ trình Quốc hội thông qua để đáp ứng các yêu cầu thực tiễn.

"Đây là những vấn đề cấp bách, không phải ngẫu nhiên Chính phủ đề nghị điều chỉnh thi hành sớm các luật này 5 tháng. Do đó, phải tiếp tục bàn kỹ, đảm bảo đúng quy định", ông Mẫn nhấn mạnh.

Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến làm việc trong 3 ngày, cho ý kiến 16 nội dung, gồm xem xét, cho ý kiến đối với 8 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại đợt 2 của kỳ họp và 5 nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Trong đợt 1 của kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội và phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an.

Quốc hội cũng tiến hành phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an với Đại tướng Tô Lâm, sau khi ông được bầu làm Chủ tịch nước.