1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Chủ tịch quận Bình Tân nói sẽ xây 2 trường học ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Q.Huy Thư Trần

(Dân trí) - Tại phần trả lời chất vấn kỳ họp HĐND TPHCM, Chủ tịch quận Bình Tân cho biết khu đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ hình thành 2 trường học thay vì dự án nhà ở như dự kiến trước đây.

Tại buổi làm việc sáng 16/7 của kỳ họp thứ 17, HĐND TPHCM khóa X, các đại biểu HĐND TPHCM tiếp tục thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch UBND quận Bình Tân.

Trong số các câu hỏi được đặt ra, các đại biểu đặc biệt quan tâm đến công tác giải ngân đầu tư công, vấn đề môi trường và một số công trình, dự án lớn trên địa bàn.

Xây 2 trường học ở khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Văn Hiếu nêu khái quát địa bàn quận Bình Tân có 59 khu đất công của các tập đoàn, tổng công ty sử dụng không hiệu quả, địa phương đề xuất giao về xây trường học.

Ông Hiếu cho biết bên cạnh thông tin tích cực về việc quận sẽ hoàn thành chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân, điều đáng lo là ở bậc tiểu học mới chỉ đạt 212 phòng học/10.000 dân dù yêu cầu chung là toàn bộ học sinh tiểu học phải học 2 buổi trên ngày.

Hiện chỉ hơn 48% học sinh tiểu học ở quận Bình Tân được học 2 buổi/ngày, thấp thứ 2 toàn TPHCM.

"Vậy quận có giải pháp gì để làm 651 phòng học, đảm bảo học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày", ông Hiếu đặt câu hỏi. Ngoài ra, đại biểu này cũng quan tâm đến việc đầu tư trường học tại khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa, yêu cầu chủ đầu tư các khu dân cư xây dựng trường học theo quy định và thu hồi đất công xây dựng trường học.

Chủ tịch quận Bình Tân nói sẽ xây 2 trường học ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa - 1

Đại biểu HĐND TPHCM đặt câu hỏi chất vấn Chủ tịch quận Bình Tân (Ảnh: Q.Huy).

Ông Nguyễn Minh Nhựt cho biết địa phương có dân số đông, tốc độ đô thị hóa nhanh. Mục tiêu mà quận đề ra là mọi người dân cả thường trú và tạm trú đều có chỗ đi học, đồng thời lên kế hoạch xây dựng thêm 700 phòng học. Trong giai đoạn 2020-2025, quận dự kiến đầu tư 16 trường với 235 phòng học, nâng số phòng học toàn quận lên 2.238 phòng.

Ông Nhựt thông tin khối cấp 1, cấp 2 hiện thiếu khoảng 1.266 phòng học, trong kế hoạch đầu tư công đến năm 2025 sẽ đầu tư 494 phòng học. Đối với 772 phòng học còn thiếu, quận kiến nghị TPHCM tiếp tục bổ sung vốn giai đoạn sau 2026-2030 đối với 32 trường học.

Về khu đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa rộng hơn 40ha, ông Nhựt cho biết trước đây dự kiến dành 1 phần cho thương mại và nhà ở cao tầng. Sau đó, quận đề xuất điều chỉnh quy hoạch, chừa ra một phần làm trường cấp 1 quy mô 30 phòng học và trường cấp 2 với 41 phòng học. Hai trường học này dự kiến khởi công đầu năm 2025, hoàn thành trong năm 2025.

Lý do người dân phản ứng vấn đề thu gom rác

Từ tháng 4, quận Bình Tân bắt đầu triển khai thực hiện Đề án 1627 về nâng cao chất lượng dịch vụ thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân và việc triển khai thu tiền rác qua app (ứng dụng).

Khi đề án đi vào thực tế, bên cạnh một số kết quả tích cực thì cũng vấp sự phản ứng của các đơn vị thu gom rác.

Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê đã đặt câu hỏi, đề nghị lãnh đạo quận đánh giá thực trạng vấn đề vệ sinh môi trường, thu gom rác, đảm bảo vệ sinh trên kênh, rạch ở địa bàn.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch UBND quận Bình Tân, chia sẻ, thời gian qua, khi thực hiện có thực trạng người dân kéo đến UBND quận phản ứng. 

Đối với việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị 19 của Thành ủy về thực hiện vận động người dân TPHCM không xả rác ra đường, ông Nhựt nhận định tình hình rác trên địa bàn quận Bình Tân vẫn còn nhiều.

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, với đề án này quận tổ chức lại công tác thu gom, vận chuyển rác hiện nay. Nghĩa là chỉ còn một đơn vị tổ chức từ thu gom và vận chuyển chứ không thông qua trung gian.

"Một đơn vị thực hiện sẽ có nhiều thuận lợi, khắc phục được việc lấy rác không đúng giờ", ông Nguyễn Minh Nhựt nói.

Chủ tịch quận Bình Tân nói sẽ xây 2 trường học ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa - 2

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch UBND quận Bình Tân, trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND TPHCM ngày 16/7 (Ảnh: Quang Huy).

Điểm mới thứ 2 của đề án nữa là thu tiền qua ứng dụng. Trước đây, lực lượng thu gom rác thu tiền trực tiếp người dân. Việc này quận thấy có nhiều lỗ hổng nên khi thực hiện thu qua app, quận sẽ kiểm soát được người dân nào đóng, người dân nào không; thu ngoài đơn giá cũng được vào app quản lý.

"Tuy nhiên, sau khi thực hiện đề án, người dân cho rằng  việc này "loại bỏ" việc thu gom rác dân lập của họ, ảnh hưởng đến đời sống", lãnh đạo quận Bình Tân nói và cho biết trước khi xây dựng đề án, quận đã thông qua Ban Thường vụ Quận ủy, lấy ý kiến của người dân, ý kiến phản biện thì người dân rất đồng tình.

Trước những phản ứng không đồng tình, ông Nguyễn Minh Nhựt cho hay lãnh đạo đã gặp gỡ, phân tích, chia sẻ và khẳng định quan điểm của lãnh đạo quận là tổ chức lại, thực hiện hiệu quả công tác thu gom và vận chuyển rác trên địa bàn chứ không loại bỏ lực lượng nào.

Lực lượng thu gom rác dân lập cho nhiều kiến nghị về thời gian thực hiện thu tiền qua app, chuẩn bị lực lượng, nhân sự, phương tiện… Quận thấy đây là những kiến nghị phù hợp nên thống nhất cho thời gian và đến cuối tháng 12/2024 chính thức thực hiện theo đề án.