Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Hoài Thu

(Dân trí) - Tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6, Bộ trưởng Quốc phòng thông báo quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 3/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Bí thư Quân ủy Trung ương) chủ trì Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025 của Quân ủy Trung ương. 

Mở đầu hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, đã thông báo Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương - 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương (Ảnh: TTXVN).

Quân ủy Trung ương do Bộ Chính trị chỉ định, đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Nhân sự của Quân ủy Trung ương gồm một số ủy viên trung ương công tác trong và ngoài quân đội.

Đứng đầu Quân ủy Trung ương là Bí thư Quân ủy Trung ương. Chức vụ này hiện do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm nhiệm. Phó Bí thư Quân ủy Trung ương do Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, đảm nhiệm.

Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 23 người. Trong đó, Thường vụ Quân ủy Trung ương có 7 người, gồm ba lãnh đạo chủ chốt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Bí thư Quân ủy Trung ương), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Bốn nhân sự còn lại gồm Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang (Phó Bí thư Quân ủy Trung ương); Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng và Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Quốc phòng.

Quân ủy Trung ương có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất để Ban Chấp hành Trung ương quyết định vấn đề đường lối, nhiệm vụ quân sự và quốc phòng; lãnh đạo mọi mặt trong quân đội.

Quân ủy Trung ương có trách nhiệm phối hợp và hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc Trung ương thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về quân sự, quốc phòng.

Trước khi được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã được chỉ định tham gia Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được Quốc hội bầu giữ chức vụ người đứng đầu Nhà nước tại kỳ họp bất thường diễn ra sáng 2/3.

Ông sinh năm 1970, quê ở Vĩnh Long và là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV, XV.