Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Quảng Trị Huân chương Hồ Chí Minh

Đăng Đức

(Dân trí) - Nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Tối 29/4, nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng (1/5/1972-1/5/2022), 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương...

Tỉnh Quảng Trị cũng vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính... cùng nhiều lãnh đạo Trung ương, các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

"Đất thép" đã nở hoa

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Quảng Trị có vai trò, vị trí và giá trị đặc biệt trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong đó, phải kể đến mốc son của 50 năm trước là sự kiện giải phóng tỉnh Quảng Trị và 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ. Trận chiến đấu 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ là bản tráng ca hào hùng của quân và dân Quảng Trị nói riêng, cả nước nói chung, góp phần buộc Mỹ nối lại đàm phán, ký kết hiệp định Pari. Đây cũng là cơ sở để quân và dân ta mở cuộc tấn công như vũ bão, làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ Quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Quảng Trị Huân chương Hồ Chí Minh  - 1

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ Kỷ niệm 50 năm giải phóng Quảng Trị.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đến với Quảng Trị hôm nay, 50 năm sau ngày giải phóng, chúng ta chứng kiến sự đổi thay, vươn lên mạnh mẽ với một sức sống mới, khí thế mới. Quảng Trị đã viết nên câu chuyện cổ tích mà có thật về "đất thép" nở hoa. Sự hồi sinh thật khó hình dung của mảnh đất bom cày, đạn xới này, từ diện mạo kinh tế đến đời sống xã hội của tỉnh Quảng Trị đều không ngừng phát triển. Đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt. Ngày hôm nay, Quảng Trị lần thứ 2 được tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị đã đạt được.

Qua đó, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Quảng Trị cần thực hiện 5 vấn đề lớn: Phát huy tính năng động, đổi mới, sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển phồn vinh và hạnh phúc, thúc đẩy tinh thần chăm chỉ. Tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trọng sạch, vững mạnh...

Tiếp đến, cần nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính, thu hút đầu tư có chất lượng, xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có năng lực, chuyên môn cao; tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải thiện hệ thống giao thông huyết mạch, các dự án tạo động lực thúc đẩy phát triển; tạo bước đột phá cho những ngành có tính tiềm năng, lợi thế của địa phương, như năng lượng tái tạo, kinh tế biển; đầu tư xứng đáng cho giáo dục, y tế, chú trọng công tác an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Quảng Trị Huân chương Hồ Chí Minh  - 2
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Quảng Trị Huân chương Hồ Chí Minh  - 3

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho lãnh đạo Quảng Trị.

Qua đó, Chủ tịch nước tin tưởng, Quảng Trị sẽ phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, ý chí kiên cường, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, thử thách, đoàn kết sáng tạo, đổi mới để phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn, đưa tỉnh vào nhóm các tỉnh có trình độ phát triển trung bình cao của cả nước đến 2025, đem lại sự phồn vinh, hạnh phúc cho nhân dân. Phấn đấu để Vĩ tuyến 17, sông Bến Hải trở thành biểu tượng trỗi dậy mới về phát triển kinh tế xã hội, tạo nên những kỳ tích sông Bến Hải, sông Thạch Hãn, tri ân các bậc tiền nhân đã ngã xuống để dòng sông trở nên bất tử.

Nỗ lực đưa Quảng Trị trở thành tỉnh phát triển trung bình cao vào năm 2025

Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, trong hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quảng Trị là đầu cầu chiến lược nối liền 2 miền Nam - Bắc, là căn cứ địa, bàn đạp tiến công để giải phóng miền Nam, là "vành đai thép" trực tiếp bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vùng giải phóng Trung Hạ Lào và hành lang chiến lược 3 nước Đông Dương.

Ngày 2/4/1972, các huyện Gio Linh, Cam Lộ được giải phóng, vùng giới tuyến, khu phi quân sự được khai thông. Ngày 28/4/1972, Đông Hà hoàn toàn giải phóng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Quảng Trị Huân chương Hồ Chí Minh  - 4

Đông đảo người dân dự lễ kỷ niệm.

Trong 81 ngày đêm lịch sử "mùa hè đỏ lửa" 1972 chiến đấu bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ bất chấp mọi hiểm nguy, vượt sông Thạch Hãn giữa mưa bom, bão đạn chiến đấu ngoan cường để bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị; hàng ngàn chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, máu xương các anh đã hòa vào dòng sông Thạch Hãn linh thiêng và nằm lại trong lòng đất mẹ Thành cổ - Quảng Trị anh hùng khi tuổi còn đôi mươi, để muôn đời sau còn nhắc nhớ.

"Thắng lợi của chiến dịch giải phóng Quảng Trị và cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ, thị xã Quảng Trị đã tạo nên bước ngoặt lịch sử làm thay đổi cục diện chiến tranh và đấu tranh ngoại giao, buộc đế quốc Mỹ phải nối lại đàm phán và đi đến ký kết Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, công nhận nền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam; góp phần tạo tiền đề để quân và dân ta mở chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên đại thắng mùa Xuân 1975", ông Lê Quang Tùng nhấn mạnh.

Đi ra khỏi cuộc tranh gian khổ và khốc liệt, Quảng Trị phải gánh trên mình hậu quả hết sức nặng nề; trên 95% làng mạc bị tàn phá, hủy diệt.

Là mảnh đất sâu nặng nghĩa tình, Quảng Trị đang thay mặt cả nước chăm sóc hơn 60.000 phần mộ liệt sĩ là con em của các tỉnh, thành phố trong cả nước tại 72 nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh và Thành cổ. Tỉnh Quảng Trị xem đây là trách nhiệm và đạo lý thiêng liêng của quê hương mình.

Theo Bí thư Quảng Trị, thời gian tới địa phương quyết tâm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh; phấn đấu xây dựng Quảng Trị trở thành tỉnh phát triển trung bình cao vào năm 2025 và tỉnh khá vào năm 2030, tất cả vì cuộc sống của Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc và tốt đẹp hơn.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong những năm qua, nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.

Sau lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật đặc biệt "Khát vọng Quảng Trị" chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.