Quảng Trị:

60 tỷ đồng làm hệ thống chiếu sáng di tích đôi bờ Hiền Lương, Thành cổ

Đăng Đức

(Dân trí) - Hệ thống chiếu sáng tại di tích Hiền Lương - Bến Hải, Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn vừa được đầu tư hơn 60 tỷ đồng sẽ đưa vào sử dụng dịp kỷ niệm ngày Thống nhất đất nước, 30/4.

Ngày 27/4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị cho biết, trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã huy động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng, âm thanh cho Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, với tổng mức đầu tư trên 60 tỷ đồng.

Theo đó, các điểm di tích này sẽ được xây dựng hệ thống âm thanh, chiếu sáng cảnh quan, mỹ thuật - kiến trúc công trình, bằng công nghệ đèn led để nâng cao chất lượng, mỹ thuật.

60 tỷ đồng làm hệ thống chiếu sáng di tích đôi bờ Hiền Lương, Thành cổ - 1

Di tích Hiền Lương - Bến Hải được chiếu sáng nhân lễ hội Thống nhất non sông, 30/4/2022.

Hệ thống ánh sáng, âm thanh được điều khiển bằng công nghệ thông minh từ tủ điện IOT, qua phần mềm điều khiển trên máy tính.

Phương án thiết kế được thông qua với mục tiêu chiếu sáng để tôn lên giá trị lịch sử của công trình, thu hút khách tham quan về đêm, qua đó tạo bầu không khí ấm cúng, thuận lợi cho các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của các tỉnh, thành phố, thân nhân liệt sĩ, cùng nhân dân khi thăm viếng về đêm...

Trong đó, Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải được chiếu sáng mỹ thuật - kiến trúc cầu Hiền Lương, kỳ đài Hiền Lương, Tượng đài chiến sĩ công an bảo vệ giới tuyến, nhà trưng bày "Vĩ tuyến 17 và khát vọng thống nhất", nhà liên hợp… cùng với việc trang bị hệ thống âm thanh.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn được chiếu sáng mỹ thuật - kiến trúc khu vực sân hành lễ và tượng đài trung tâm, nhà chuông, nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ của các tỉnh, thành phố, cổng chính, nhà khánh tiết... Các khu mộ phần được chiếu sáng bằng đèn năng lượng mặt trời, tự động cảm biến bật - tắt theo điều kiện ánh sáng để tiết kiệm năng lượng.

60 tỷ đồng làm hệ thống chiếu sáng di tích đôi bờ Hiền Lương, Thành cổ - 2

Hệ thống ánh sáng được đầu tư tại Thành cổ Quảng Trị.

Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị được trang bị hệ thống chiếu sáng mỹ thuật - kiến trúc đài tưởng niệm trung tâm và sân hành lễ, khu vực cổng tiền, cổng hậu, Lao Xá, bia chứng tích sinh viên, K3 - Tam Đảo, các cụm tượng điêu khắc nghệ thuật, chiếu sáng khuôn viên, đường dạo cảnh quan... Hệ thống âm thanh được lắp đặt từ khu vực cổng tiền đến tượng đài trung tâm và các lối đi.

Qua 2 tháng thi công, hệ thống chiếu sáng các điểm di tích sẽ được vận hành vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2022) và 50 năm sự kiện 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị (1972-2022).