Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Nhật Bản

Châu Như Quỳnh Mạnh Quân

(Dân trí) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 1/5, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã tới chào xã giao Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Chào xã giao Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là một trong những hoạt động quan trọng của Thủ tướng Nhật Bản tại Hà Nội, diễn ra sau lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sáng cùng ngày.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Nhật Bản - 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự kiến trong chiều nay, ông Kishida Fumio sẽ tới chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và có cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Trước đó, tại cuộc gặp gỡ báo chí, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida Fumio cho biết hai bên đã có cuộc hội đàm rất hiệu quả, thực chất và thành công. Hai bên đánh giá những tiến triển tích cực trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao đạt được từ cuộc gặp gỡ giữa hai Thủ tướng tháng 11/2021 tại Tokyo, Nhật Bản.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Nhật Bản - 2

Thủ tướng Nhật Bản tới chào xã giao Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trưa 1/5 (Ảnh: Mạnh Quân).

Việt Nam - Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/9/1973. Trong khuôn khổ quan hệ ngoại giao, hai nước là đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở Châu Á (thiết lập tháng 3/2014). Những năm gần đây, quan hệ Việt Nam và Nhật Bản phát triển nhanh chóng.

Ông Kishida Fumio đã thăm Việt Nam 3 lần trên các cương vị khác nhau và đóng góp tích cực vào việc nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược sâu rộng năm 2014. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Kishida Fumio trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản kể từ khi nhậm chức (tháng 10/2021).