Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân bỏ phiếu ở Củ Chi, TPHCM

Phạm Nguyễn H.N

(Dân trí) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân là những công dân đầu tiên của Khu vực bầu cử số 41, huyện Củ Chi (TPHCM) bỏ lá phiếu bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 23/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân đã bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại khu vực bỏ phiếu số 41, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi (TPHCM). Điểm bầu cử còn có Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Trao đổi với báo chí sau khi là người đầu tiên bỏ phiếu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ niềm vui và sự tự hào khi là cử tri của huyện Củ Chi - vùng đất anh hùng. Chủ tịch nước đánh giá công tác tổ chức được thực hiện bài bản, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh nhưng vẫn tạo sự phấn khởi cho người dân.

"Tôi thấy sự phấn khởi của từng cử tri"

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho hay, đây là lần đầu tiên ông thực hiện bỏ phiếu bầu cử tại một huyện ngoại thành của TPHCM. Là một cử tri của huyện Củ Chi, ông cảm thấy vui và tự hào khi được là một phần của vùng đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng.

"Tôi thấy được sự phấn khởi, nét mặt rạng ngời của từng cử tri. Đây thật sự là ngày hội của cả nước, người dân được tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận định.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân bỏ phiếu ở Củ Chi, TPHCM - 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân bỏ phiếu ở Củ Chi, TPHCM.

Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm bỏ phiếu, Chủ tịch nước nhận xét việc tổ chức đã đảm bảo phòng, chống dịch bệnh. Song song với đó, việc tổ chức cho người dân bỏ phiếu được thực hiện bài bản, khoa học.

Khu vực bỏ phiếu số 41 của TPHCM tại thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, có 1.095 cử tri tham gia bầu cử. Những ngày trước đó, toàn bộ cử tri đã được hướng dẫn khai báo tại nhà, giảm tải cho khu vực khai báo y tế.

Trước giờ bỏ phiếu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo TPHCM đã thực hiện lễ dâng hương tại đài tưởng niệm liệt sỹ Khu phố 9, thị trấn Củ Chi. Khoảng 7h10, Chủ tịch nước cùng phu nhân là 2 người đầu tiên bỏ phiếu tại điểm bầu cử.

Phát huy nội lực của Củ Chi

Trong chương trình hành động Chủ tịch nước gửi tới cử tri huyện Củ Chi trước đó, ông nhận định huyện Củ Chi là địa bàn còn khó khăn so với khu vực trung tâm thành phố. Người đứng đầu Nhà nước mong muốn Quốc hội và chính quyền có giải pháp thiết thực đưa vùng đất này tiến bước, làm đối trọng phát triển của khu vực trung tâm thành phố.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân bỏ phiếu ở Củ Chi, TPHCM - 2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với cử tri tại khu vực bỏ phiếu thuộc thị trấn Củ Chi sáng 23/5 (ảnh: Phạm Nguyễn).

Ông Nguyễn Xuân Phúc nhận xét huyện Củ Chi đang áp dụng mô hình phát triển cũ. Để thay đổi, huyện cần đổi mới mô hình, đẩy mạnh phát triển dịch vụ, đô thị sinh thái.

"Chúng tôi đều mong muốn huyện Củ Chi sẽ tiến bước, đóng góp cho việc xây dựng TPHCM trở thành hình mẫu cả nước. TPHCM không để Củ Chi tụt lại phía sau, ngược lại, huyện Củ Chi cần phát huy sức mạnh nội tại, không chờ đợi vào sự phát triển của thành phố", ông Nguyễn Xuân Phúc định hướng.

Gợi ý cho sự phát triển của huyện Củ Chi, Chủ tịch nước cho rằng chính quyền thành phố có thể nghiên cứu, áp dụng mô hình thí điểm phân cấp, phân quyền như đã từng làm đối với thành phố Thủ Đức.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng giao thông là điểm nghẽn lớn nhất của huyện Củ Chi trong quá trình phát triển. Hầu hết đường của huyện đều nhỏ, mang tính chất nông thôn.

"Khi các điểm nghẽn về đường bộ, đường sông, đường sắt được tháo gỡ và tăng kết nối, Củ Chi, Hóc Môn sẽ phát triển không kém khu vực trung tâm. Tôi kỳ vọng giai đoạn 2030-2045, 2 huyện sẽ là đối trọng phát triển đối với các quận nội thành", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Theo Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026, tổng số cử tri TPHCM sẽ tham gia bầu cử là hơn 5,5 triệu người (trong đó có hơn 2,9 triệu cử tri nữ) tại 3.092 khu vực bỏ phiếu.

Theo danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV của TP.HCM, 50 ứng viên sẽ được cử tri tại 10 đơn vị bầu chọn ra 30 đại biểu. Trong số các ứng viên đại biểu Quốc hội đợt này, có 13 người do Trung ương giới thiệu và 37 người do thành phố giới thiệu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là ứng viên ở đơn vị số 10 gồm huyện Củ Chi, Hóc Môn. Tổ bầu cử còn 4 ứng viên khác gồm bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Nguyễn Thanh Hiệp, Phó hiệu trưởng phụ trách điều hành Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; ông Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM và ông Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam.