Chủ tịch MTTQ Việt Nam chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Phát Diệm

Thái Bá

(Dân trí) - Thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh tại Giáo phận Phát Diệm, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc đồng bào Công giáo Ninh Bình đón mùa Giáng sinh an lành, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020, ngày 24/12, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Phát Diệm - 1

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng lễ Giáng sinh tại Tòa Giám mục giáo phận Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình.

Tặng hoa chúc mừng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Linh mục Antôn Phan Văn Tự, đại diện Giám quản tông tòa Giáo phận Phát Diệm cùng các vị linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo Phát Diệm đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, tràn đầy Hồng ân của Thiên Chúa. 

Thông tin về những thành tựu nổi bật của đất nước trong năm 2020, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Năm 2020 là một năm mà nhân loại phải đối diện với nhiều biến cố và thử thách, nhất là đại dịch Covid-19 lớn chưa từng có trong lịch sử; Việt Nam còn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ liên tiếp. 

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cùng với sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, quân và dân Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại, đặc biệt là đã khống chế thành công dịch bệnh Covid-19, qua đó góp phần nâng cao vai trò, vị thế trên trường quốc tế.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Phát Diệm - 2

Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của Đồng bào Công giáo Phát Diệm đối với sự phát triển chung của đất nước.

Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định: Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp to lớn của Giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung cũng như của Giáo phận Phát Diệm nói riêng; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện mục tiêu kép (vừa phòng chống dịch vừa duy trì tăng trưởng kinh tế). 

Giáo phận Phát Diệm đã hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", bà con giáo dân đã hiến đất làm đường giao thông, xây dựng các công trình văn hóa, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, làm tốt công tác từ thiện, nhân đạo… điển hình là phong trào hiến tặng giác mạc giúp mang lại ánh sáng cho nhiều người. 

Những việc làm thiết thực đó đã góp phần vào thành công chung của đất nước, đưa đất nước vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao đời sống nhân dân.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Phát Diệm - 3

Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn, đồng bào Công giáo Phát Diệm ngày càng sống "tốt đời đẹp đạo", "kính Chúa - yêu nước" hơn nữa.

Nhắc lại lời huấn dụ của Đức Giáo hoàng Francis đối với người Công giáo Việt Nam: "Người công giáo Việt Nam phải là công dân tốt, người công giáo Việt Nam phải là người yêu nước, người công giáo Việt Nam phải đồng hành cùng dân tộc xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc", Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn, với uy tín và trách nhiệm của mình, Linh mục Antôn Phan Văn Tự cùng các vị linh mục, tu sĩ của Tòa Giám mục Phát Diệm sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, chung sức, đồng lòng đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày một đổi mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt. 

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của các cấp, các ngành đã dành cho Tòa Giám mục và giáo dân, Linh mục Antôn Phan Văn Tự, đại diện Giám quản tông tòa Giáo phận Phát Diệm khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân trong giáo phận tiếp tục sống "tốt đời đẹp đạo", "kính Chúa, yêu nước" tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường mối đoàn kết tôn giáo, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.