Chủ tịch Khánh Hòa thị sát dự án được phép dùng 64 tấn thuốc nổ xẻ núi

Hải Đăng

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có buổi thị sát, kiểm tra thực địa dự án Khu đô thị hướng biển Haborizon Nha Trang - nơi diễn ra tình trạng nổ mìn phá đá san lấp mặt bằng khiến nhà dân rung chuyển.

Chủ tịch Khánh Hòa thị sát dự án được phép dùng 64 tấn thuốc nổ xẻ núi - 1

Dự án Khu đô thị Haborizon Nha Trang được cho là không phù hợp với Đồ án quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - ông Nguyễn Tấn Tuân ngày 7/4 cùng đoàn công tác đã bất ngờ kiểm tra đột xuất dự án Khu đô thị hướng biển Haborizon Nha Trang (xã Phước Đồng, TP Nha Trang). Đây là dự án được Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa cấp phép sử dụng 64,5 tấn thuốc nổ công nghiệp thi công nổ mìn san nền dự án.

Điều đáng nói, nằm cạnh dự án là hàng chục hộ dân 3 tháng nay phải chịu cảnh nhà cửa rung chuyển, cuộc sống bất an, đảo lộn. Theo khảo sát của chúng tôi, đến nay có không dưới 10 nhà dân gần dự án bị rạn nứt tường, trần, thiệt hại nghiêm trọng.

Chủ tịch Khánh Hòa thị sát dự án được phép dùng 64 tấn thuốc nổ xẻ núi - 2

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân (đứng giữa) kiểm tra tiến độ thi công dự án khu đô thị Haborizon Nha Trang.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến nay dự án này đã kéo dài rất lâu, chậm tiến độ so với cam kết. Ông Tuân yêu cầu chủ đầu tư khi nổ mìn phá đá phải đúng quy trình, giấy phép được cấp, đảm bảo thực sự an toàn cho người dân và khu dân cư.

"Với một dự án thi công trong khu vực đồi núi, UBND tỉnh cũng đã giao cho các sở, ngành phối hợp với UBND xã Phước Đồng quản lý chặt chẽ xe ra vào, thời gian nổ mìn cũng như biện pháp thi công tại dự án", Chủ tịch UBND Khánh Hòa nói.

Trước đó ngày 6/4, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến dự án Khu đô thị hướng biển Haborizon Nha Trang.

Theo đó, Chủ tịch Khánh Hòa yêu cầu Sở KH&ĐT rà soát lại tiến độ dự án, trước mắt đồng ý chủ trương cho phép điều chỉnh tiến độ hạng mục san nền đến hết tháng 9/2021 phải hoàn thành.

Chủ tịch Khánh Hòa thị sát dự án được phép dùng 64 tấn thuốc nổ xẻ núi - 3

Nhiều nhà dân gần dự án Khu đô thị hướng biển Haborizon Nha Trang bất ngờ bị rạn nứt tường

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan kiểm tra việc thi công nổ mìn hạ cốt nền tại dự án Khu đô thị hướng biển Haborizon Nha Trang, báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa trước ngày 15/4.

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa, dự án Khu đô thị hướng biển Haborizon Nha Trang (xã Phước Đồng, TP Nha Trang) do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thế Giới Xanh (quận Thủ Đức, TPHCM) làm chủ đầu tư. Dự án này cũng có diện tích sử dụng đất với hơn 24,3 ha nằm trên sườn núi, trong đó hơn 9,38 ha diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ.

Dự án nhằm mục tiêu đầu tư xây dựng khu nhà ở với tổng vốn đầu tư đăng ký 120 tỷ đồng.

Về tiến độ dự án, Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến nay dự án đang triển khai theo quy hoạch chi tiết 1/500, với khối lượng thi công hạ cốt nền khoảng 50% dự án.